Cá mặt trăng quý hiếm lại mắc lưới ngư dân Nghệ An

Ngày 08/05/2016 19:01 PM (GMT+7)

Con cá mặt trăng mắc lưới ngư dân Nghệ An trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ nặng khoảng hơn 1 tạ, dài gần 2m.

Theo đó, vào ngày 7/5 khi đang đánh bắt ở vùng biển Bắc Bộ, tàu cá do anh Nguyễn Văn Quang (29 tuổi, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng bất ngờ phát hiện một con cá lớn vướng vào lưới.

Cá mặt trăng quý hiếm lại mắc lưới ngư dân Nghệ An - 1

Cá mặt trăng "khủng" mắc lưới ngư dân.

Phải mất hơn 2 tiếng, các thủy thủ mới đưa được con cá lên tàu, ướp lạnh. Theo các thuyền viên đây là con cá mặt trăng quý hiếm, nặng khoảng hơn 1 tạ và dài gần 2m.

Cùng ngày, tàu anh Quang đã cập bến cùng các thuyền viên tiến hành trục vớt con cá này lên bờ.

Anh Quang cho hay, anh đi biển nhiều năm liền nhưng đây lần đầu tiên anh đánh được con cá có kích thước lớn như vậy.

Cá mặt trăng quý hiếm lại mắc lưới ngư dân Nghệ An - 2

Đây là con cá lớn nhất từ trước đến nay mắc lưới tàu anh Nguyễn Văn Quang.

Cá mặt trăng có tên khoa học là Mola mola, thuộc bộ cá nóc (Tetraodontiformes). Đây là loài cá nằm trong sách Đỏ Việt Nam, xếp vào loài nguy cấp, cần bảo vệ. Chúng phân bố chủ yếu ở Vịnh Bắc bộ và vùng biển miền Trung. Trong những năm trở lại đây, cá mặt trăng liên tục mắc lưới ngư dân ở khu vực thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo Ngọc Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự