Các tỷ phú thế giới đang bị nghèo đi

Ngày 05/03/2016 00:12 AM (GMT+7)

Danh sách tỷ phú năm 2016 của Forbes bao gồm 1.810 người, giảm 16 người so với năm 2015. Tổng số tài sản của giới tỷ phú hiện nay là 6.480 tỉ USD, giảm mất 570 tỷ USD.

Theo thống kê của tạp chí Forbes (Mỹ), lần đầu tiên kể từ năm 2009, lượng tỷ phú trên thế giới đã giảm đi cũng như tổng giá trị tài sản của họ cũng không còn nhiều như lúc trước. Thống kê được công bố ngày 1/3 cho thấy Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới.

Danh sách tỷ phú năm 2016 của Forbes bao gồm 1.810 người, giảm 16 so với năm 2015. Tổng số tài sản của giới tỷ phú hiện nay là 6.480 tỷ USD, giảm mất 570 tỷ USD. Như vậy, tài sản trung bình của tỷ phú trên thế giới là 3,6 tỷ USD.

Theo Forbes phân tích, thế giới năm nay có ít tỷ phú hơn là do sự không ổn định của cổ phiếu, giá dầu giảm và đồng USD cao giá. Các yếu tố này dẫn đến việc phân tán rộng hơn nguồn tổng tài sản trên thế giới. Trong số 20 người dẫn đầu danh sách năm 2015, chỉ có 2 là vẫn giữ nguyên được vị trí của mình.

Các tỷ phú thế giới đang bị nghèo đi - 1

Tỷ phú Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới.

Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, giữ thành tích đầu bảng tỷ phú trong 3 năm liền và đây là lần thứ 17 trong vòng 22 năm ông là người giàu nhất thế giới. Tổng tài sản hiện tại của ông là 75 tỷ USD, bị giảm bớt 4,2 tỷ so với 2015.

Đứng thứ 2 là doanh nhân Tây Ban Nha Amancio Ortega, người sáng lập hãng quần áo Zara, với khối tài sản 67 tỷ USD. Tiếp sau là tỷ phú người Mỹ Warren Buffet giữ nguyên vị trí thứ 3 bằng số tài sản 60,8 tỷ USD, hụt mất 11,9 tỷ sau 1 năm.

Rớt hạng nhanh nhất là tỷ phú truyền thông Mexico Carlos Slim, bị mất tới 27,1 tỷ USD trong tổng số tài sản 77,1 tỷ USD vào năm 2015 của mình, chỉ còn lại 50 tỷ. Với tổng tài sản bị giảm tới 1/3, Carlos Slim bị tuột từ hạng 2 xuống hạng 4.

Ngược lại, 2016 là năm tốt cho người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, đã kiếm thêm được thêm 11,2 tỷ USD và nâng tổng tài sản của mình lên 44,6 tỉ USD. Zuckerberg nhảy lên từ hạng 16 lên 6.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Donal Trump xếp thứ 324 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất với 4,5 tỉ USD. Tuy nhiên, ông trùm bất động sản phản đối thống kê củaForbes và cho rằng số tài sản thực của mình lên tới 10 tỉ USD.

Giàu nhất trong số những nữ tỷ phú là Liliane Bettencourt, chủ hãng mỹ phẩm L’Oreal (Pháp), xếp 11 trong bảng tổng xếp hạng với 36,1 tỷ USD.

Tỉ phú trẻ nhất thế giới là Alexandra Andresen, 19 tuổi người Na Uy, đã được thừa kế số tài sản 1,2 tỷ USD và xếp thứ 1476, đồng hạng với chị ruột Katharina, 20 tuổi.

Tổng cộng có 66 tỷ phú dưới 40 tuổi và danh sách bao gồm 190 phụ nữ, giảm so với 197 vào năm ngoái.

Mỹ vẫn là nước có số lượng tỷ phú nhiều nhất trên thế giới với 540 người. Tiếp sau là Trung Quốc (251), Đức (120), Ấn Độ (84), Nga (77, giảm 11 người so với năm trước). Hong Kong có 69 tỷ phú, Anh 50, Ý 43, Pháp 39, Canada 33, Thụy Sĩ 32 và Brazil 23.

Danh sách của Forbes năm nay có 198 gương mặt mới và loại mất 221 “cựu tỷ phú”. Trung Quốc là nước có nhiều tỷ phú mới nhất (70), tiếp sau là Mỹ (33). Tổng cộng trên thế giới có 67 quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ phú được liệt kê trong danh sách, so với 70 vào năm 2015.

Việt Nam đứng đâu trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới?

Theo danh sách của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Tập đoàn Vingroup tiếp tục là tỷ phú Việt Nam duy nhất được ghi danh trong xếp hạng này.

Cụ thể, theo số liệu cập nhật của Tạp chí Forbes, ông Phạm Nhật Vượng đã nâng khối tài sản ròng lên 1,76 tỷ USD, xếp thứ 1.011 những người giàu nhất thế giới hiện nay. Như vậy, thứ hạng trong danh sách tỷ phú thế giới của ông Vượng đã tăng 107 bậc so với năm 2015 (năm 2015, ông Vượng giàu thứ 1.118 thế giới).

Hiện nay ông Vượng đang nắm giữ 27,45% cổ phần VIC, tương đương hơn 532,4 triệu cổ phiếu. Với giá cổ phiếu VIC ở mức 42.700 đồng/CP, ông Vượng đang nắm trong tay khoảng 23.800 tỷ đồng.

Hầu hết doanh thu của Vingroup đến từ bất động sản, tuy nhiên, tập đoàn này đang nhanh chóng mở rộng sang bán lẻ, logistics, nông nghiệp, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Năm 2015, Vingroup mở một vườn nuôi thú hoang dã đầu tiên ở đảo Phú Quốc và cũng mở 7 trung tâm mua sắm mới khắp Việt Nam.

Dự án lớn nhất của tập đoàn này, khu siêu phức hợp Vinhomes Central Park trị giá 1,5 tỷ USD, bao gồm một tòa nhà chọc trời 81 tầng, hàng chục tòa chung cư và một công viên giống như công viên trung tâm của thành phố New York (Mỹ) có thể sẽ hoàn thiện vào năm 2018.

Theo Ngọc Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h