Cậu bé 11 tuổi không chân cùng thầy leo núi cao 1132m truyền cảm hứng dân mạng

Ngày 13/09/2016 19:00 PM (GMT+7)

Hình ảnh cặp thầy trò khác thường cố gắng hoàn thành hành trình leo lên đỉnh núi Lao Sơn cao 1132m ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã truyền cảm hứng cho cư dân mạng.

Cậu bé Gao Zhiyi năm nay 11 tuổi. Cách đây vài năm, em bị mất cả 2 chân sau một tai nạn xe hơi. 

Trong quá trình thích nghi với cuộc sống mới, Gao đã được truyền cảm hứng từ thầy Chen Zhou, 33 tuổi. 

Thầy Chen cũn bị mất cả 2 chân khi thầy 13 tuổi. Tuy nhiên, tai nạn thảm khốc không phải là điều có thể ngăn Chen trở nên nổi tiếng thế giới. Chan là một ca sĩ, một diễn giả và cả là một nhà leo núi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chen đã leo được hơn 100 ngọn núi, bao gồm cả Hoàng Sơn và núi Thái Sơn.

Lần này, Chen quyết định rủ theo bạn đồng hành là Gao leo lên ngọn núi Lao Sơn. Ai đã từng đến ngọn núi này sẽ biết được muốn lên đến đỉnh phải leo qua rất nhiều bậc thang bằng đá. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu bé Gao leo lên một đỉnh núi cao 1132m bằng cách sử dụng 2 hộp gỗ chắc chắn. 

Cậu bé 11 tuổi không chân cùng thầy leo núi cao 1132m truyền cảm hứng dân mạng - 1

Hai thầy trò leo lên từng bậc thang.

Cậu bé 11 tuổi không chân cùng thầy leo núi cao 1132m truyền cảm hứng dân mạng - 2

Chinh phục 1132m

Cậu bé 11 tuổi không chân cùng thầy leo núi cao 1132m truyền cảm hứng dân mạng - 3

Cậu bé 11 tuổi không chân cùng thầy leo núi cao 1132m truyền cảm hứng dân mạng - 4

Cậu bé 11 tuổi không chân cùng thầy leo núi cao 1132m truyền cảm hứng dân mạng - 5

Tào Nga (Shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Việc tử tế