Chém người đứt gần lìa tay chì vì nhìn thấy ghét

Ngày 08/01/2016 22:47 PM (GMT+7)

Thấy tướng đi và cách ăn nói của Bi khó ưa nên lợi dụng đường vắng Tân đã đeo khẩu trang rồi ép xe của Bi vào lề để chém cho bõ ghét.

Chiều 8-1, cơ quan CSĐT công an huyện Đức Hòa (Long An), cho biết đã bắt giữ Quách Thiên Tân (SN 1985, ngụ thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa)  - nghi can của vụ án dùng dao chém người gây thương tích nặng vào ban đêm ở đoạn đường vắng.

Nạn nhân tên Đỗ Văn Bi (SN 1988, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa).

Cả bị hại và nghi can quen biết nhau từ trước. Tại cơ quan công an, Tân thú nhận do thấy tướng đi và cách ăn nói của Bi khó ưa nên chém cho “bõ ghét”.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 6-1, anh Bi chạy xe máy về nhà thì bất ngờ bị 1 đối tượng bịt mặt chạy xe máy ép vào lề. Chưa hiểu chuyện gì, anh Bi liền bị đối tượng trên rút con dao dưới yên xe chém thẳng vào cánh tay trái, làm đứt gần lìa.

Anh Bi tri hô, đối tượng bỏ chạy. Sau đó, anh Bi bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu và báo công an.

Theo H. Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự