Chưa thể tiên lượng sức khỏe 3 chiến sĩ vụ trực thăng rơi

Ngày 16/07/2014 20:16 PM (GMT+7)

Tình hình sức khỏe của ba chiến sĩ vẫn hết sức phức tạp, chưa thể tiên lượng điều gì. Cả ba đều bị bỏng trên 50% và vẫn liên tục được lọc máu.

Các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia cho biết, sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, tình trạng của cả 3 chiến sĩ hiện vẫn rất nặng. Viện đã tích cực tập trung cứu chữa cho các anh bằng tất cả tâm sức.

Hiện tại mỗi ngày có hàng chục bác sĩ, điều dưỡng túc trực 24/24h bên 3 phòng bệnh vô trùng của chiến sĩ.

Chưa thể tiên lượng sức khỏe 3 chiến sĩ vụ trực thăng rơi - 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng Giám đốc viện Bỏng Quốc gia PGS.TS. Nguyễn Gia Tiến thăm sức khỏe các chiến sĩ. Ảnh: Phượng Hoàng.

Các chiến sĩ được theo dõi không rời mắt, bất cứ một dấu hiệu thay đổi nhỏ nào đều được xem xét lại kỹ lưỡng để điều chỉnh các phương pháp cứu chữa phù hợp.

Các bác sĩ có tay nghề cao nhất, mọi máy móc, thuốc men, trang thiết bị hiện đại nhất đều được huy động. Sau khi cắt bỏ chi hoại tử, các chiến sĩ liên tục được lọc máu.

Tuy nhiên, tình hình vẫn hết sức phức tạp, cả ba chiến sĩ đều bị nhiễm trùng nặng, chưa thể tiên lượng điều gì.

Viện Bỏng Quốc gia cho biết thêm, ngoài sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng… Viện còn được bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, 103, 108… đưa các chuyên gia đầu ngành tới cùng hội chẩn và điều trị.

Chiến sĩ bị thương nặng đều là chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô gồm:

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1981, quê ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), chẩn đoán đa chấn thương, bỏng lửa 74%, bỏng hô hấp.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Dương (sinh năm 1983, quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) chẩn đoán đa chấn thương, bỏng lửa 53%, bỏng hô hấp.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1981, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), chẩn đoán đa chấn thương, bỏng lửa 52% ở mặt, chân, chi, bỏng hô hấp; gãy 1/3 dưới xương cẳng chân, vỡ xương sọ.

Theo Thiên Lam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trực thăng rơi ở Hà Nội