Có hay không 2 bộ sách giáo khoa cho hai miền Nam – Bắc?

Ngày 15/02/2016 11:51 AM (GMT+7)

Dư luận đang xôn xao về việc Nhà xuất bản Việt Nam dự định năm 2016 sẽ hoàn tất điều kiện biên soạn 2 bộ sách giáo khoa riêng cho hai miền Nam-Bắc. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã lên tiếng về việc này.

Vào ngày hôm qua 14/2, thông tin trên một số tờ báo rằng, Nhà xuất bản Việt Nam dự định năm 2016 sẽ hoàn tất điều kiện biên soạn 2 bộ sách giáo khoa riêng cho hai miền Nam-Bắc.

Theo đó, cấu trúc sách giáo khoa sẽ hỗ trợ phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, hình ảnh hóa nội dung, tăng cường các tình huống thực tiễn đổi mới cấu trúc, đổi mới phương pháp dạy học; Đồng thời xây dựng hệ thống sản phẩm sách giáo khoa, đồ dùng và thiết bị dạy học đồng bộ với sách giáo khoa mới như sách tham khảo, băng đĩa, đồ dùng, thiết bị, sách điện tử....

Có hay không 2 bộ sách giáo khoa cho hai miền Nam – Bắc? - 1

Bộ GD&ĐT đã bác bỏ việc có 2 bộ sách giáo khoa riêng cho hai miền Nam - Bắc - Ảnh minh họa

Thông tin trên đã khiến nhiều tác giả chủ biên tập sách giáo khoa, giáo viên và phụ huynh băn khoăn và hoài nghi về độ chính xác. Bởi làm như vậy sẽ như “phân biệt vùng miền” đào tạo học sinh.

Trước thông tin khiến dư luận băn khoăn trên, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã bác bỏ thông tin về hai bộ sách giáo khoa riêng cho hai miền Nam-Bắc mà một số báo đã đưa tin.

Theo ông Hiển, việc thông tin như thế là sai sự thật. Hiện chúng ta chỉ chủ trương một chương trình, bộ sách giáo khoa được Quốc hội thông qua để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới mà thôi.

Về phía Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng khẳng định rằng không hề cung cấp thông tin cho một số báo việc biên soạn 2 bộ sách riêng cho hai miền Nam-Bắc.

Thanh Minh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự