Còn 313.000 người không có điện sau bão số 10

Ngày 03/10/2013 06:39 AM (GMT+7)

Con số này là chưa kể hầu như toàn bộ người dân ở tỉnh Quảng Bình và nhiều huyện Quảng Trị cũng trong tình cảnh tương tự.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho hay, tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa có hơn 313.000 khách hàng hiện vẫn chưa được cấp điện trở lại do những hư hại nặng nề về đường dây, cột điện…mà cơn bão số 10 gây ra.

Cụ thể, trạm biến áp 110 kV E15.17 Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cung cấp điện cho 9 xã với 13.500 khách hàng thuộc huyện Quỳnh Lưu vẫn chưa khôi phục được do nước đang lên cao trong phòng điều khiển trung tâm. Ngoài ra, ở tỉnh Nghệ An còn 14 lộ đường dây trung thế bị sự cố. Hiện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc mới đóng điện được 225/485 trạm biến áp phân phối ở tỉnh này và còn hơn 185.210 hộ khách hàng đang bị mất điện.

Tỉnh Hà Tĩnh, ngành điện lực đã đóng điện được 29/45 đường dây trung áp, còn lại 94/228 xã, phường. Như vậy, vẫn còn 110.000 khách hàng bị mất điện. Tương tự, bão to ập vào khiến Điện lực Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) phải ngừng cấp điện cho 73 trạm biến áp phân phối do ngập nước khiến 4.642 khách hàng bị mất điện.

Quảng Bình: Mới có điện ở trụ sở tỉnh ủy, bệnh viện, nhà máy nước…

Tại tỉnh Quảng Bình, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 10, Tổng công ty Điện lực miền Trung cho hay, vẫn đang huy động nhân lực, vật tư thiết bị, phương tiện từ Chi nhánh điện cao thế Quảng Trị và Công ty Điện lực Quảng Trị để hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Bình nhanh chóng khắc phục hư hỏng trên lưới điện.

Còn 313.000 người không có điện sau bão số 10 - 1

Công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 tại tỉnh Quảng Bình đang gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Ngọc Sơn (Điện lực Quảng Bình)

Còn 313.000 người không có điện sau bão số 10 - 2

Khắc phục sự cố cột nghiêng tại xã Diên Đại, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh: Hùng Sơn (Điện lực Thừa Thiên Huế)

Toàn bộ cán bộ công nhân viên của ngành điện lực tại đây đã được huy động để tiếp cận hiện trường, giải toả các cột điện ngã đổ đang gây ách tắc giao thông, đồng thời khẩn trương kiểm tra lưới điện và sớm khôi phục cấp điện trở lại.

Khoảng 17h ngày 1/10/2013, các khu vực quan trọng trên địa bàn TP Đồng Hới là trụ sở Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bệnh viện Việt Nam Cu Ba, Nhà máy nước Bàu Tró, Đài truyền hình, Tỉnh đội, Công an tỉnh, Biên Phòng tỉnh được cung cấp điện trở lại.

Quảng Trị: 5/10/2013 có điện trở lại

Tại tỉnh Quảng Trị, tính đến nay, vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn lưới điện trong tỉnh. Cụ thể, các khu vực đã khôi phục điện trở lại là Thành phố Đông Hà được 80%, huyện Hướng Hóa được 100%, huyện Đakrông được 80%, còn các xã Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc chưa có điện. Huyện Hải Lăng mới khôi phục được lưới điện của 20% trong tổng số, gồm Thị trấn Hải Lăng, xã Hải Sơn, Hải Trường và Hải Chánh.

Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Trị đang tập trung toàn bộ nhân lực vật tư thiết bị để khôi phục lại lưới điện. Dự kiến đến hết ngày 5/10/2013 sẽ khôi phục lại toàn bộ lưới điện khu vực tỉnh Quảng Trị.

Tương tự, tại tỉnh Thừa thiên Huế, công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đang tập trung nhân lực, trang thiết bị triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời các sự cố do cơn bão gây ra trên địa bàn của các Điện lực huyện để nhanh chóng khôi phục cấp điện phần lớn các phụ tải bị mất điện. 

Một số khu vực chưa thể khôi phục cung cấp điện do bị đổ cột, đứt dây và ngập nước gồm xã Hoà Mỹ huyện Phong Điền; xã Hương Hồ và Hương Chữ huyện Hương Trà; xã Vinh Hiền, Vinh Xuân, Vinh Giang và Vinh Mỹ huyện Phú Vang; xã Hải Dương huyện Quảng Điền và xã Phong Hoà huyện Hương Thuỷ.

Thống kê thiệt hại sơ bộ chỉ riêng tại Tổng công ty Điện lực miền Trung đã lên tới 25 tỷ đồng gồm các thiệt hại về cột điện gãy, đổ, đường dây bị đứt và lượng điện không thể bán được từ khi bão số 10 đổ bộ tới nay.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 10