Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An chi sai, lạm vào quà từ thiện

Ngày 05/11/2015 09:10 AM (GMT+7)

Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có báo cáo liên quan tới vụ việc các cán bộ, lãnh đạo Trung tâm BTXH tỉnh Nghệ An chi sai hơn 783,95 triệu đồng tiền chế độ của người tâm thần, người già neo đơn.

Làm nhiều việc trái quy định, chi sai kinh phí

Theo báo cáo của Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), hàng năm, Sở LĐ-TB&XH đã cấp nguồn kinh phí cho Trung tâm Bảo trợ xã hội gồm: Sinh hoạt phí và trang cấp. Đối với đối tượng tâm thần trang cấp 1 năm 800.000 đồng/người; đối tượng xã hội 500.000 đồng/người. Từ năm 2011-2015 Sở LĐTB&XH đã cấp cho Trung tâm số tiền 966.900.000 đồng.

Thực tế thì hàng năm, Trung tâm có mua một số trang cấp cho đối tượng như quần áo, áo phao ấm, chăn len, màn tuyn, chiếu, nhưng lại cấp phát không đầy đủ. Năm 2013-2014, Trung tâm đã lập hồ sơ, chứng từ, mua các mặt hàng trang cấp của đối tượng, thực tế mua với số lượng ít, kê khống các mặt hàng với số tiền là 538.862.000 đồng.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã bố trí, phân công một số cán bộ kiêm nhiệm không hợp lý trong nhiều năm liền như trường hợp bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Trung tâm (từ tháng 7/2012 được bổ nhiệm Phó phòng TC HC; tháng 12/2012: bổ nhiệm Trưởng phòng chăm sóc dinh dưỡng; tháng 7/2013: bổ nhiệm Phó giám đốc) cùng đảm nhận 1 số công việc như: Quản lý, tiếp phẩm, kho, quản lý tiền cấp phát trợ cấp cho đối tượng.

Chính vì vậy, các bữa ăn hàng ngày của đối tượng cũng do bà Phương lên thực đơn và đặt mua thực phẩm. Song thực đơn ăn của đối tượng không công khai trên bảng tại bếp ăn, không có cán bộ kiểm tra giám sát thực đơn.

Không những thế, cán bộ này còn tăng số đối tượng ở bảng chấm cơm để thanh quyết toán hàng năm, nhân sai số học trong bảng tổng hợp quyết toán. Từ năm 2011 đến tháng 8/2015, số tiền bà Nguyễn Thị Thu Phương đã vi phạm, không cấp đủ chế độ ăn hàng ngày cho đối tượng là hơn 218 triệu đồng.

Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An chi sai, lạm vào quà từ thiện - 1

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An, nơi cán bộ nhẫn tâm bớt xén, ăn chặn của những đối tượng già cả neo đơn, tâm thần.

Chi sai cả quà của nhà từ thiện

Từ năm 2011 đến 2015 có hơn 7 tấn gạo, và hơn 38 triệu đồng của các nhà từ thiện trao tặng, nhưng khi giải trình, trung tâm chi sai phạm 334 kg gạo và hơn 2,6 triệu.

Đoàn thanh tra của Sở LĐ-TB&XH còn cho biết, bảng chấm cơm, thực đơn hàng ngày, trung tâm có 9 đối tượng hưởng mức trợ cấp 540.000 đồng/tháng, nhưng trung tâm chi không đủ mức trợ cấp tiền ăn hàng ngày cho đối tượng (thực tế ăn 450.000 đồng, nhưng trung tâm thanh quyết toán 540.000 đồng). Từ năm 2014 đến tháng 6/2015 số tiền chênh lệch về chế độ ăn của 9 đối tượng hơn 12 triệu đồng. Tổng số tiền sai phạm là 783.959.643 đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, trách nhiệm của các sai phạm thuộc về ông Nguyễn Xuân Phú, Giám đốc, và bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Giám đốc. Ngoài ra, kế toán, thủ kho nấu ăn, cấp dưỡng, nhân viên y tế đều phải liên đới trách nhiệm.

Trước đó, vào ngày 12/10, ông Phú và bà Phương đã nộp số tiền sai phạm 778.751.000 đồng vào quỹ cơ quan. Số tiền sai phạm cần phải thu hồi tiếp là 5.208.643 đồng.

Sở LĐ-TB&XH đã đình chỉ chức vụ đối với ông Phú (Giám đốc) và bà Phương (Phó Giám đốc), tổ chức kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân sai phạm. Đồng thời Sở đã có văn bản gửi lên Bộ trưởng, các cơ quan chức năng của tỉnh để tìm hướng giải quyết cho vụ việc này.

Hồng Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot