Cuộc mật phục, đột kích động mại dâm ở Thái Bình

Ngày 13/05/2016 09:14 AM (GMT+7)

Sau khi các trinh sát mặc thường phục xác định được mục tiêu, hàng chục cảnh sát mật phục bên ngoài bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt quả tang 9 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Như đã thông tin, ngày 1.5 vừa qua, Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá ổ mại dâm khủng tại nhà nghỉ Tiến Đạt 1, Tiến Đạt 2 (phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình).

Liên quan đến vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án “Chứa mại dâm”, khởi tố bị can đối với vợ chồng chủ nhà nghỉ là Vũ Quang Vinh (41 tuổi, quê Thái Bình) và Hồ Thị Tố Nga (38 tuổi, Thành phố Nam Định) cùng 5 quản lý nhà nghỉ.

Cuộc mật phục, đột kích động mại dâm ở Thái Bình - 1

Công an tỉnh Thái Bình đột kích bắt quả tang nhiều cô gái đang bán dâm cho khách “làng chơi” trong nhà nghỉ Tiến Đạt.

Trinh sát trà trộn vào dòng khách đi mua dâm

Chia sẻ với PV sau khi chỉ huy ban chuyên án triệt phá động mai dâm tại nhà nghỉ Tiến Đạt, đại tá Nguyễn Đình Trung – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện nhà nghỉ Tiến Đạt có biểu hiện hoạt động mua bán dâm, gây nhức nhối dư luận địa phương.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án triệt phá động mại dâm này. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp khó khăn khi vợ chồng Vinh – Nga tổ chức hoạt động mại dâm rất tinh vi.

Cuộc mật phục, đột kích động mại dâm ở Thái Bình - 2

Hồ Thị Tố Nga, bà chủ nhà nghỉ Tiến Đạt làm việc với cảnh sát sau khi bị phát hiện chứa chấp mại dâm.

"Vợ chồng Nga kết hợp kinh doanh nhà hàng ăn uống và nhà nghỉ. Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc để che dấu hoạt động mại dâm trái pháp luật. Để tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng gắn camera nhiều vị trí và cắt cử bảo vệ cảnh giới bên ngoài", đại tá Trung cho biết.

Sau một thời gian trinh sát theo dõi, ngày 1.5, ban chuyên án quyết định triệt phá động mại dâm tại nhà nghỉ Tiến Đạt 1, Tiến Đạt 2. Công an tỉnh Thái Bình đã huy động 50 chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ từ Văn phòng cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Kỹ thuật hình sự tham gia phá án.

Để tránh sự phát hiện của các "tai mắt" của chủ nhà nghỉ Tiến Đạt, các trinh sát mặc thường phục đi xe ô tô hóa trang thành xe ô tô đi lễ vì gần nhà nghỉ Tiến Đạt có một ngôi chùa.

Sau đó, hàng chục trinh sát trà trộn vào dòng khách “làng chơi” để xâm nhập vào nhà nghỉ Tiến Đạt.

Cùng lúc này, khoảng 50 cảnh sát tham gia phá án cũng được triển khai mật phục quanh hai nhà nghỉ Tiến Đạt để sẵn sàng ập vào khi có lệnh.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi các trinh sát mặc thường phục xác định được các đôi nam nữ đang mua bán dâm trong nhà Tiến Đạt, hàng chục cảnh sát mật phục bên ngoài đồng loạt đột kích vào hai nhà nghỉ Tiến Đạt kiểm tra, bắt quả tang 9 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Ngày cao điểm, thu 38 triệu tiền mua dâm

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thái Bình, quá trình kinh doanh nhà nghỉ, vợ chồng Vinh cho gái mại dâm ăn ở ngay tại nhà nghỉ Tiến Đạt và hoạt động bán dâm cho khách.

Cuộc mật phục, đột kích động mại dâm ở Thái Bình - 3

Vũ Quang Vinh, chủ nhà nghỉ Tiến Đạt tại cơ quan điều tra.

Vinh và Nga thuê thêm người là quản lý nhà nghỉ kiêm điều phối, xếp phòng cho gái bán dâm phục vụ khách. Các quản lý được chủ nhà nghỉ Tiến Đạt trả mức lương khoảng hơn 3 triệu đồng/tháng.

Đại tá Nguyễn Đình Trung cho biết thêm, điều tra ban đầu xác định, mỗi ngày vợ chồng Vinh thu về hàng chục triệu đồng từ hoạt động chứa chấp mại dâm.

“Mua dâm 1 lần, khách sẽ phải trả từ 300-500 nghìn đồng/lượt, trong khi qua đêm với gái mại dâm khách sẽ phải trả số tiền từ 1 triệu – 1,5 triệu đồng, tùy vào mức độ xinh đẹp của các gái mại dâm… Ngày cao điểm vợ chồng Vinh, Nga thu về hơn 38 triệu đồng tiền khách mua dâm. Số tiền bán dâm sẽ được vợ chồng Vinh cắt lại 1/3 cho các cô gái bán dâm”, đại tá Trung cho biết.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tệ nạn mại dâm