Cuối tuần Hà Nội khô ráo, lạnh về đêm và sáng sớm

Ngày 22/11/2014 17:35 PM (GMT+7)

Trong hai ngày cuối tuần, các tỉnh miền Bắc trời khô ráo, hửng nắng vào ban trưa, đêm và sáng sớm trời rét.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn trung ương, khối không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp xuống miền Bắc những ngày qua sẽ suy yếu nhanh giúp cho thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục tốt.

Trời nắng đẹp và nhiệt độ ban ngày tăng lên đáng kể, tuy nhiên, về đêm và sáng sớm trời vẫn còn khá rét.

Tại các tỉnh miền Nam, mưa rào và mưa dông vẫn diễn ra một vài nơi, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ trong ngày ở mức 31 – 34oC.

Cuối tuần Hà Nội khô ráo, lạnh về đêm và sáng sớm - 1

Trong hai ngày cuối tuần, thời tiết các tỉnh miền Bắc cải thiện vào ban ngày, đêm và sáng sớm vẫn khá rét (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (22/11):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 21 độ, có nơi 15 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 – 28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 29 – 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 – 22 độ, vùng núi có nơi 16 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 – 28oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 – 29oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 – 28oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot