Cướp tài sản của nghệ sĩ Hồng Vân để mua ma túy

Ngày 25/09/2014 15:54 PM (GMT+7)

Băng cướp khiến nghệ sĩ Hồng Vân bị gãy cổ xương đùi, đã được phẫu thuật nhưng để lại thương tích 35%.

Ngày 25/9/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên phạt Đoàn Hoàng Trung (19 tuổi), Dương Hoàng Long (18 tuổi, cùng ngụ quận 3) mỗi bị cáo 9 năm tù. Bên cạnh đó, tòa còn tuyên Tạ Đức Thiện và Bùi Minh Toàn (cùng 17 tuổi, ngụ quận 12) mỗi bị cáo 7 năm tù, tất cả cùng về tội Cướp tài sản.

Cả nhóm theo dõi nghệ sĩ Hồng Vân nhiều ngày liền và biết bà thường đi diễn về khuya, có đeo dây chuyền, túi xách nên nảy sinh ý định cướp để mua ma túy dùng. Khuya 15/4/2013, cả bọn ngồi trước cửa nhà bà Vân trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) đợi.

Cướp tài sản của nghệ sĩ Hồng Vân để mua ma túy - 1

Băng cướp của nghệ sĩ Hồng Vân đang nghe tuyên án

23 giờ cùng ngày, nghệ sĩ Hồng Vân vừa về đi xe ôm đến cổng, Trung, Thiện, Toàn liền xông đến. Trung đánh mạnh vào lưng và mặt khiến nghệ sĩ té đập đầu vào cửa cổng bất tỉnh. Trung vội giật lấy chiếc giỏ xách rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Chạy được một đoạn, băng cướp dừng lại kiểm tra thì phát hiện trong giỏ xách có một cái ví. Trung mở ra lấy hết tiền rồi vứt giỏ xách cùng cái ví. Trung đưa tiền cho Toàn đếm được 275 nghìn đồng cùng hai tờ tiền mệnh giá 1 USD.

Một lúc sau, Long phát hiện Trung làm rơi chiếc điện thoại trong giỏ xách của nghệ sĩ nên cùng Thiện quay lại tìm nhưng không thấy. Toàn bộ số tiền cướp được, cả bọn mua ma túy về sử dụng.

Nghệ sĩ Hồng Vân bị gãy cổ xương đùi, đã được phẫu thuật nhưng để lại thương tích 35%.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot