Cứu sống bệnh đôt quỵ não bằng phương pháp mới

Ngày 01/08/2016 18:49 PM (GMT+7)

Trước đây, các bệnh nhân gặp trường hợp tương tự sẽ nắm trong tay 80% tử vong, nếu sống thì cũng sẽ bị liệt toàn thân. Tuy nhiên, bằng phương pháp mới, bệnh nhân có thể khỏe mạnh trở lại.

Ngày 1/8, bác sĩ Lê Đức Nhân (Phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng) cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị đột quỵ não, liệt toàn thân.

Trước đó, bà Phan Thị Kim Ngân (43 tuổi, quận Hải Châu) chưa hề có tiền sử về bệnh tinh mạch, huyết áp. Sáng sớm 28/7, bà thức giấc thì bất ngờ nửa người bên trái bị liệt. Ngay lập tức, gia đình đưa vào vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Cứu sống bệnh đôt quỵ não bằng phương pháp mới - 1

Dụng cụ mở lại dòng chảy và tạo huyết khối - solitaire

Bác sĩ cho bệnh nhân chụp CT, làm các xét nghiệm, phát hiện bà bị tắc mạch máu não. Ngay sau đó, bác sĩ cho bệnh nhân sử dụng thuốc tiêu sợi huyết làm tan cục máu đông. Tuy nhiên, tình trạng liệt lâm sàn của bệnh nhân không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Để tránh tình trạng xấu đối với bệnh nhân, bác sĩ quyết định can thiệp bằng dụng cụ solitaire. Thời gian ca can thiệp kéo dài chừng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, tay, chân của bệnh nhân đã có thể hoạt động nhẹ. Đến chiều 1/8, bệnh nhân sức khỏe bà gần như ổn định.

Bác sĩ Nhân cho hay, trước đây, các trường hợp bệnh nhân tương tự khả năng tử vong rất cao, nếu được cứu sống, bệnh nhân cũng rơi vào tình trạng liệt người. Trường hợp của bà Ngân là trường hợp đầu tiên bác sĩ tại Đà Nẵng sử dụng phương pháp mới can thiệp lấy huyết khối não bằng dụng cụ.

Quỳnh Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự