Đã xác định nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong

Ngày 28/06/2016 08:37 AM (GMT+7)

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình ở tỉnh Đồng Nai tử vong là do chập điện.

Chiều tối ngày 27/6, Đại tá Văn Quyết Thắng, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong (trong đó có 2 trẻ em) vào sáng cùng ngày là do chập điện.

Theo nhận định, chủ nhà là anh Trần Trọng Hưng dùng hệ thống sạc điện để chạy thử máy lạnh, máy điều hòa mới sửa thì xảy ra chập điện. Lửa bốc cháy bén vào các vật dụng xung quanh nên gây ra vụ cháy nhà.

Căn nhà này để ở cũng là nơi kinh doanh nên chứa nhiều bình gas, dễ cháy nổ. Nhiều vật dụng, hàng hóa che hết lối đi phía trước, đặc biệt lại xảy ra cháy vào lúc rạng sáng, nhà không có cửa thoát hiểm nên cả gia đình 6 người mất bình tĩnh để xử lý dẫn đến ngạt khói chết 4 người.

Đã xác định nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong - 1

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong

Như đã đưa tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 27/6 khiến 4 người chết (trong đó có 2 trẻ em) và 2 người bị thương đưa đi cấp cứu.

Vào thời gian trên người dân sinh sống tại khu phố 6 (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nghe tiếng nổ lớn nên chạy ra ngoài phát hiện nhà bà Đoàn Thị Liên cháy.

Ngay lập tức người dân gọi điện lực lượng phòng cháy chữa cháy TP. Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai và ra sức giúp dập lửa cứu người. Tuy nhiên do ngọn lửa cháy lớn, cửa khóa chặt nên cứu bất thành.

Hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy có mặt đã ra sức dập lửa, đến 4h sáng đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện bà Đoàn Thị Liên (59 tuổi), chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (27 tuổi, con dâu bà Liên), cháu Trần Long Phương Hạ (13 tuổi), cháu Võ Ca (5 tuổi) đều đã tử vong.

Hai người bị thương là anh Trần Trọng Hưng (con trai bà Liên) và con nhỏ 1 tuổi trèo từ mái nhà thoát ra ngoài nên may mắn sống sót.

Thanh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h