Đầu tuần, nắng nóng vượt ngưỡng 38 độ C

Ngày 18/05/2015 07:28 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vùng thấp nóng phía tây đã phát triển mạnh mẽ, do vậy những ngày mát mẻ chấm dứt, nắng nóng đã quay trở lại và diện nóng cũng được mở rộng ở Bắc Bộ.

Ngày hôm qua (17/5), nắng nóng xảy ra ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nền nhiệt phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Con Cuông và Tương Dương (Nghệ An) 38,9 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,5 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 38,4 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,5 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 38,9 độ C…

Sang ngày hôm nay (18/5), dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nền nhiệt cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi  trên 39 độ C. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ diễn ra gay gắt và kéo dài 4 – 5 ngày tại các tỉnh khu vực Trung Bộ.

Ban ngày nắng nóng, nhiệt cao, đến chiều tối và đêm mây dông nhiệt phát triển mạnh sẽ gây mưa rào rải rác và có nơi có dông cho hầu khắp các tỉnh thành. Mưa tập trung nhiều về đêm và sáng sớm, với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và khu vực Tây Nguyên cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Đầu tuần, nắng nóng vượt ngưỡng 38 độ C - 1

Thủ đô Hà Nội nắng nóng 36 độ C (Ảnh minh họa)

Trên biển, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng thấp phía tây hút ẩm nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,25 mét, biển động.

Thời tiết các khu vực những ngày đầu tuần:

Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 18 đến 21/5 ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía tây Bắc Bộ 24 – 27 độ C, phía đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía tây Bắc Bộ 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội 33 – 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 18 đến 21/5 ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực phía bắc và trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 35 – 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, phía nam 32 – 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Từ ngày 18 đến 21/5 ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ C, khu vực nắng nóng có nơi trên 36 độ C.

Phúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết