Đi trả thù không gặp, côn đồ chém bất cứ ai thấy "ngứa mắt"

Ngày 30/05/2016 19:55 PM (GMT+7)

Đi trả thù nhóm thanh niên đuổi đánh mình trước đó nhưng không gặp, 10 tên côn đồ "điên máu" chém 5 người đang ngồi nhậu và hỏi thăm.

Ngày 30-5, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết sau khi tiếp nhận thông tin nhóm thanh niên dùng hung khí đánh, chém 5 người trọng thương, Công an TP đã tung toàn bộ lực lượng trinh sát, bắt nóng 10 đối tượng gây ra vụ việc.

Đi trả thù không gặp, côn đồ chém bất cứ ai thấy quot;ngứa mắtquot; - 1

Nhóm thanh niên đánh, chém người vô cớ

Nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Thành Duy, Bùi Ngọc Quynh, Đỗ Văn Lâm, Lê Duy Tấn, Đoàn Quang Sang, Đỗ Thanh Tịnh, Khưu Hưng Sinh, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Thịnh (cùng trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), Hồ Minh Hòa (trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) và một người tên Pháp (chưa xác định danh tính), bị bắt vì hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 sáng 29-5, Duy và Quynh cùng nhóm bạn gái đi qua khu vực bờ kè phía Nam (thuộc phường Xương Huân, TP Nha Trang) thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại đây. Bị nhóm này đuổi đánh, Duy và Quynh chạy về phòng trọ tại khu vực cầu Hà Ra (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) gọi thêm nhóm bạn mang theo 4 tuýp sắt, 1 con dao để đi trả thù.

Đến khu vực bờ kè nhưng tìm mãi không thấy nhóm gây sự trước đó, nhóm Duy, Quynh gây sự và xông vào đánh 3 thanh niên đang ngồi nhậu tại đây và tiếp tục truy tìm nhóm thanh niên trước đó.

Khi đến khu vực dốc Vạn Hòa (phường Vạn Thạnh), cả nhóm gặp hai anh Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Trung Anh. Hai anh này hỏi vì sao tìm người trả thù thì cả nhóm xông vào dùng tuýp sắt, dao đánh, chém tới tấp vào đầu, người; được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó.

Tại cơ quan công an, 10 thanh niên trên thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo K.Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự