Diễn biến mới nhất nghi án bé trai bị mẹ đẻ và người tình đánh chết

Ngày 05/02/2017 06:14 AM (GMT+7)

Bé trai 3 tuổi được xác định tử vong do chấn thương sọ não, kèm theo đó còn có nhiều vết trầy xước, bầm tím khắp người.

Liên quan đến “Nghi án bé trai 3 tuổi bị mẹ đẻ cùng người tình đánh chết” như Dân Việt đã thông tin, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ Nguyễn Thị Kim Thanh (31 tuổi) và người tình Nguyễn Hoàng Hải (33 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về cái chết của bé Ngọc Châu (3 tuổi, con trai của Thanh).

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định bé Ngọc Châu tử vong do chấn thương sọ não, kèm theo đó còn có nhiều vết trầy xước, bầm tím khắp người.

Bước đầu, Thanh khai nhận, chiều 2.2 đã cho bé Ngọc Châu đi chơi ở bãi biển Long Hải. Tại đó, bé có xin đồ ăn của những du khách. Thanh phát hiện la mắng, nhưng bé vẫn tiếp tục xin.

Thanh đã đưa bé Ngọc Châu vào nhà và dùng roi tre dài khoảng 60cm, rộng khoảng 3cm đánh nhiều cái vào mông, ngực, cổ... bé, làm bé khóc ngất.

Diễn biến mới nhất nghi án bé trai bị mẹ đẻ và người tình đánh chết - 1

 Bãi biển Long Hải, nơi được cho là bé trai Ngọc Châu xin đồ ăn rồi sau đó bị mẹ đẻ đánh.

Đến tối cùng ngày, khi người tình của Thanh là Hải đến thì thấy Thanh cho bé ăn trên giường.

Khoảng 22h cùng ngày, Thanh đi dọn rửa ở ngoài thì nghe Hải gọi nói là con trai bị té xuống nền nhà bất tỉnh. Cả hai lấy chanh xát vào người bé rồi đưa tới cơ sở y tế. Bé Ngọc Châu tử vong sau đó.

Được biết, Thanh đã có chồng nhưng đã chia tay. Thanh ở một mình nuôi bé Ngọc Châu. Khoảng tháng 10.2016, Thanh quen Hải thông qua mạng xã hội rồi dọn về sống chung tại căn chòi gần bãi biển Long Hải.

Hằng ngày, Thanh nấu bánh canh bán cho du khách. Hải làm nghề sơn nước. Thời gian rảnh, Hải thường phụ Thanh cho khách thuê dù, võng ở bãi biển.

Như Dân Việt đã thông tin, rạng sáng cùng ngày, Phòng khám đa khoa khu vực Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận bệnh nhi Ngọc Châu trong tình trạng hôn mê, toàn thân bầm tím. Bệnh nhi được các bác sĩ khẩn trương cứu chữa nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Tiếp nhận sự việc, Công an huyện Long Điền tiến hành điều tra và đã bàn giao Thanh và Hải cho PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.

*Tên bé trai đã thay đổi.

Theo Nhật Trường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h