Động đất mạnh gần khu du lịch Cửu Trại Câu: 100 người có thể thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương

Ngày 09/08/2017 11:16 AM (GMT+7)

Giới chức Trung Quốc ước tính gần 100 người có thể đã chết trong trận động đất 7 độ Richter ở huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tối qua 8/8.

Vào lúc 21h19 tối qua 8/8 (theo giờ Bắc Kinh), một trận động rất mạnh 7 độ Richter rung chuyển huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 20m. 

Động đất mạnh gần khu du lịch Cửu Trại Câu: 100 người có thể thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương - 1

Giới chức Trung Quốc ước tính có gần 100 người có thể đã chết trong trận động đất 7 độ Richter ở huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Cơ quan phụ trách theo dõi động đất Tứ Xuyên cho biết tâm chấn nằm ở châu tự trị Ngawa, nơi sinh sống của chủ yếu là người Tây Tạng, nhưng nó cũng nằm gần khu bảo tồn thiên nhiên Cửu Trại Câu, một điểm đến du lịch nổi tiếng. 

Theo các nhà chức trách Trung Quốc, hiện đã có 7 người thiệt mạng do trận động đất và ước tính con số này có thể tăng lên đến 100, và hàng nghìn người bị thương. 

Động đất mạnh gần khu du lịch Cửu Trại Câu: 100 người có thể thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương - 2

Phương tiện giao thông bị phá hủy trong động đất 

Đến sáng nay, con số cụ thể về số người thương vong vẫn chưa được công bố. Theo Tân Hoa Xã, hiện có 7 người chết và 88 người bị thương, trong đó 21 người bị thương nghiêm trọng. Trong khi Nhân dân Nhật báo đưa tin 9 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.

Động đất mạnh gần khu du lịch Cửu Trại Câu: 100 người có thể thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương - 3

Hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập và hư hỏng

Ủy ban quốc gia về Giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc cho biết có thể có hơn 130.000 ngôi nhà đã bị hư hại. Ngoài ra, lúc xảy ra trận động đất, hơn 38.000 khách du lịch đang thăm Cửu Trại Câu.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một số thiệt hại ở Cửu Trại Câu, như gạch rơi từ các toà nhà, người dân tập hợp bên ngoài. 

Động đất mạnh gần khu du lịch Cửu Trại Câu: 100 người có thể thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương - 4

Đội cứu hộ giải cứu những người bị mắc kẹt

Động đất mạnh gần khu du lịch Cửu Trại Câu: 100 người có thể thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương - 5

Người dân lo sợ không dám vào nhà sau vụ động đất kinh hoàng

Hiện có khoảng 80.000 người, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đang sinh sống ở huyện Cửu Trại Câu, nơi có thắng cảnh du lịch nổi tiếng cùng tên.

Hà Anh (Dịch từ theguardian)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự