Đốt nhà sát hại người yêu vì ghen

Ngày 20/01/2015 15:23 PM (GMT+7)

Trong cơn ghen, Tiến khóa cửa, dùng dầu hỏa đốt nhà người yêu.

Ngày 20/1/2015, TAND TP.HCM tuyên phạt Võ Minh Tiến (SN 1980, Tiền Giang) 10 năm tù giam về tội Giết người.

Tiến là tài xế. Chị Nguyễn Thị Phượng là thợ may. Vào khoảng tháng 6/2013, hai người nảy sinh tình cảm.

Đến tháng 12/2013, chị Phượng nghe thông tin Tiến đã có vợ ở quê nên quyết định chia tay. Tiến phân trần, người vợ ấy đã ly hôn nhưng chị Phượng vẫn nhất quyết làm theo ý mình.

Đốt nhà sát hại người yêu vì ghen - 1

Tiến phải trả giá cho hành động dại dột của mình

Tối 13/3/2014, Tiến đi ngang tiệm may của chị Phượng thì thấy có một người đàn ông lạ ngồi nói chuyện. Tiến đi được một đoạn, quay lui thì chị Phượng đã khóa cửa đi ra ngoài.

Tiến ngồi đợi ở căn nhà đối diện. Đêm đó, Tiến thấy chị Phượng được người đàn ông lạ chở về. Người đàn ông vừa đi khỏi, Tiến liền chạy vào bên trong, khóa trái cửa, đánh chị Phượng. Chị Phượng hét lớn kêu cứu và được nhiều người dân gần đó can ngăn. Tiến bỏ về nhà trong uất ức.

Về đến nhà, Tiến gọi điện cho chị Phượng thì có một người đàn ông bắt máy. Ghen tuông, Tiến lấy rượu ra uống.

Rạng sáng hôm sau, Tiến đến nhà chị Phượng, khóa cửa từ bên ngoài, đổ dầu hỏa rồi quẹt lửa đốt. Lúc này, chị Phượng còn thức, ngửi được mùi khét và thấy lửa nên mở cửa sổ hét lớn nhờ giúp đỡ. Chị được người dân đưa ra ngoài nên thoát chết.

Sáng cùng ngày, Tiến đến cơ quan công an đầu thú.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot