Em bé thoát chết khi bị đẻ rơi xuống đường ray

Ngày 25/10/2013 17:35 PM (GMT+7)

Một em bé ở Ấn Độ thoát chết kỳ diệu sau khi bị đẻ trong nhà vệ sinh tàu hỏa và trượt xuống đường ray.

Vụ việc hi hữu này xảy ra khi bà Afroza Bibi cùng với cô con gái đang mang bầu là Rehani Bibi bắt chuyến tàu chở khách Lalgola ở TP Murshidabad, West Bengal để di chuyển.

Khi gần tới nhà ga Palashi ở quận Nadia thì chị Rehani buồn đi vệ sinh và phải vào toilet. Chị Afrora đã đẻ rơi con gái mình trong khi đi vệ sinh trên tàu. Theo lời kể lại của các nhân viên đường sắt, em bé bị rơi trên khu vực đường ray thuộc quận Nadia.

Em bé thoát chết khi bị đẻ rơi xuống đường ray - 1

Chị Rehani Bibi đã để rơi con gái trong nhà vệ sinh tàu hỏa (Ảnh minh họa)

Khi nghe thấy tiếng khóc của con, chị mới giật mình phát hiện ra chị đã đẻ rơi con xuống đường ray. Bà Afroza Bibi nghe thấy tiếng khóc thét cảu con, dự có việc chẳng lành nên đã lập tức vào nhà vệ sinh.

"Chúng tôi hét lớn nhờ các hành khách trên tàu trợ giúp. Thật may mắn là có ai đó đã bảo lái tàu dừng lại để cứu cháu tôi", bà Afroza nói.

Sau đó cả hai mẹ con được đưa tới Trung tâm Y tế Mira Primary tại trạm xe lửa. Bác sỹ cho biết: “Cả mẹ và bé đều an toàn và khỏe mạnh. Nhưng rất thần kỳ là em bé không hề bị thương”

Hạ An (Theo Huffingtonpost)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan