Giải cứu thành công bé gái 4 tuổi bị bắt cóc bán sang TQ

Ngày 06/05/2016 11:09 AM (GMT+7)

Ngày 6/5, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đã giải cứu được cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc bán sang Trung Quốc về nhà an toàn.

Theo đó, cháu Moong Thị Tân Mão (4 tuổi), con của anh Moong Văn Nghệ và chị Cụt Thị Hoa trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương bị bắt cóc đưa bán sang Trung Quốc ngày 15/4/2016.

Sau khi lực lượng công an vào cuộc điều tra, đến đêm 5/5, Công an huyện Tương Dương đã giải cứu thành công bé Mão và đưa bé từ Móng Cái trở về Tương Dương an toàn để bàn giao lại cho gia đình.

Giải cứu thành công bé gái 4 tuổi bị bắt cóc bán sang TQ - 1

Thời gian qua, ở các vùng thuộc một số huyện miền núi Nghệ An rộ lên nhiều tin đồn về tình trạng bắt cóc trẻ em khiến người dân hoang mang.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2016 Công an huyện Tương Dương đã bắt được 4 nghi phạm bắt cóc bé Moong Thị Tân Mão, bao gồm: Quang Thị Lân (37 tuổi), Quang Thị Loan và Cụt Văn Nghệ (33 tuổi) cùng trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng; Hoàng Đình Nghệ trú tại bản Hợp Thành, xã Xá Lượng. Ngoài ra, đối tượng tên Long trú bản Pủng, xã Lưu Kiền (Tương Dương) hiện đang bỏ trốn.

Các đối tượng này tiếp cận và đưa bé lên xe máy đưa bé rời khỏi bản, sau đó di chuyển bằng ô tô xuống TP.Vinh rồi ra Móng Cái, Quảng Ninh để bán sang Trung Quốc.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồng Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bắt cóc trẻ em