Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến

Ngày 29/03/2014 22:16 PM (GMT+7)

Thay vì dùng nến như nhiều năm trước, các tình nguyện viên trong Giờ trái đất 2014 dùng đèn led tiết kiệm điện, que phát sáng để tham gia cổ động trong buổi tối.

Với chủ đề ““HÃY HÀNH ĐỘNG ĐỂ TRÁI ĐẤT THÊM XANH””, để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2014, Hà Nội đã có những hành động thiết thực để tiết kiệm năng lượng.

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 1

Tối ngày 29/3, tại Quảng trường Nhà hát lớn (Hoàn Kiếm) đã diễn ra "Lễ hội Tắt đèn" hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014. Sự kiện có khoảng 5.000 người tham dự.

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 2

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 3

Tiết mục Trống nước mở màn cho chương trình văn nghệ.

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 4

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 5

Sự kiện có sự góp mặt của rất nhiều bạn trẻ.

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 6

Đúng 20h30, nghi thức tắt đèn chính thức bắt đầu.

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 7

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 8

Điều đáng chú ý, thay vì dùng nến như nhiều năm trước, các tình nguyện viên trong Giờ trái đất 2014 dùng đèn led tiết kiệm điện, que phát sáng để tham gia cổ động trong buổi tối.

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 9

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 10

Phố Tràng Tiền (Hoàn Kiếm) lung linh trong ánh nến.

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 11

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 12

Một nhóm bạn trẻ thắp nến hưởng ứng Giờ trái đất trên phố Cổ Tân (Hoàn Kiếm).

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 13

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 14

Một nhóm bạn trẻ tuyên truyền khẩu hiệu: "Đã tắt điện xin đừng thắp nến" kêu gọi bảo vệ môi trường.

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 15

Các em nhỏ thích thú với "kính" phát sáng.

Giờ trái đất 2014: Que phát sáng thay thế ánh nến - 16

Giờ Trái Đất là một chiến dịch quốc tế hàng năm do WWF – Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên khởi xướng nhằm kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới cùng tắt đi những ánh sáng không cần thiết trong một giờ vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm.

Khởi nguồn từ thành phố Sydney, Australia năm 2007 với mục tiêu ban đầu là thu hút sự chú ý của công chúng về một vấn đề môi trường nghiêm trọng nhưng chưa được quan tâm lúc bấy giờ là biến đổi khí hậu. Hai năm sau, Giờ Trái đất đã trở thành một phong trào môi trường toàn cầu. Năm 2013 đã có 154 quốc gia và lãnh thổ tham gia chiến dịch. Mục tiêu của chiến dịch cũng không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức của người dân và chính phủ mà còn kêu gọi tất cả mọi người có những hành động cụ thể trong 365 ngày để bảo vệ Trái đất.

Năm 2009, Việt Nam chính thức tham gia Giờ Trái đất - hoạt động góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng năng lượng của người dân. Dự kiến Giờ Trái đất năm nay tiết kiệm được khoảng 700.000 kWh điện, tương đương khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giờ trái đất