Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới

Ngày 05/09/2017 08:53 AM (GMT+7)

Sáng nay (5/9), hàng triệu học sinh trên cả nước với rực rỡ cờ hoa trên tay hân hoan dự lễ khai giảng chào đón năm học mới 2017 – 2018.

Theo ghi nhận, lễ khai giảng bắt đầu từ lúc 7h với tinh thần ngắn gọn, tươi vui và chỉ diễn ra trong khoảng 1 tiếng.

Tại Hà Nội, hơn 2.500 trường và các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng trong thời tiết khá nắng nóng. Tuy nhiên điều đó không làm giảm tinh thần háo hức của học sinh, đặc biệt là học sinh bước vào lớp 1.

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 1

Ngay từ 6h30, các phụ huynh đã đưa con em tới trường Tiểu học Kiến Hưng để dự Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh M.T

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 2

Các bậc phụ huynh dắt tay con đưa đến trường. Ảnh M.T

Chị Minh Hiền, phụ huynh của bé Minh Hà, học sinh lớp 1 trường tiểu học Thanh Liệt chia sẻ: "Bé nhà mình háo hức dậy từ lúc 6h sáng. Năm nay vào lớp 1 lạ lẫm nên tối con chuẩn bị sẵn quần áo, bắt mẹ dạy thuộc bài Quốc ca. Mình cũng vui không kém. Nhìn con lon ton bước vào lớp mà xúc động".

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 3

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 4

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 5

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 6

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 7

Các em học sinh mới bước vào lớp 1 nên còn cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm, các giáo viên cũng mất nhiều thời gian để giúp các em ổn định. Ảnh M.T

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 8

Lễ Khai giảng tại trường Tiểu học Nghĩa Tân. Ảnh Lê Phương

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 9

Một em nhỏ năm nay vào lớp 1 tại trường Tiểu học Nghĩa Tân khóc mếu vì lạ lẫm. Ảnh Lê Phương.

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 10

Thời tiết khá nắng nóng khiến các cô giáo phải đứng quạt cho học sinh.

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 11

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 12

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 13

Cô Nguyễn Thị Điềm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Liệt đánh trống khai giảng năm học.

Tại TP.HCM: Từ sáng sớm, trường Tiểu học Lương Định Của (quận 3, TP.HCM) đã rộn rã tiếng trống trường, nói cười của các em học sinh đến dự lễ Khai giảng năm học mới 2017-2018

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 14

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 15

Chị Minh Thảo (32 tuổi, quận 3) cho biết, chị và con trai dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo, cặp sách để đến trường: “Năm nay, con trai mình bước vào lớp 1 nên rất háo hức được đến trường cùng các bạn tham dự Lễ vào trường của khối. Từ tối qua, bé đi ngủ sớm rồi hẹn giờ thức dậy để kịp giờ đến trường. Mình hy vọng con sẽ có một năm học mới vui vẻ, tiếp thu được nhiều kiến thức cũng như kỹ năng sống tại ngôi trường Tiểu học Lương Định Của!”.

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 16

Chị Minh Thảo bên con trai.

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 17

Chào đón học sinh khối 1 vào trường.

Hàng triệu học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới - 18

Không khí khai giảng tại trường TH Lương Định Của - TP.HCM

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học 2017-2018, quy mô mầm non là hơn 5,085 triệu trẻ (gồm 680 nghìn trẻ nhà trẻ và 4,5 triệu trẻ mẫu giáo); giáo dục tiểu học 7,801 triệu học sinh, THCS 5,325 triệu học sinh và THPT là 2,477 triệu học sinh. Đối với các trường cao đẳng sư phạm và các trường đại học có quy mô khoảng 1,753 triệu sinh viên.

Được biết, để đảm bảo cho Lễ Khai giảng diễn ra tốt đẹp, các địa phương trên cả nước đã lên phương án từ nhiều tuần trước để đảm bảo khai giảng đúng ngày, hưởng ứng "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường".

Ở cấp học tiểu học và trung học, lễ khai giảng sẽ gồm các nội dung chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường; Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới; đánh trống khai trường và tổ̉ chức các hoạt động tập thể như văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Ở cấp học Mầm non sẽ tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội