Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán

Ngày 06/01/2014 13:54 PM (GMT+7)

Theo nhận định của các chủ vườn tại làng hoa Tây Tựu, nếu từ giờ tới Tết, thời tiết không rét đậm, rét hại, giá hoa sẽ không có nhiều biến động.

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 km, làng Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) có nghề trồng hoa lâu đời, hàng năm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước trên 250 triệu bông hoa.

Làng hoa Tây Tựu nổi bật với những cánh đồng trồng hoa cúc vàng rực rỡ, xen lẫn cúc chi và hoa hồng, hoa đồng tiền. Vào ngày giáp Tết, đồng hoa violet tím, hoa hồng, hoa ly khoe sắc trong thời tiết lạnh giá.

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 1

Những cánh đồng cúc vàng óng đang bước vào thời kì "ăn" hoa ở làng Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội.

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 2

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 3

Chị Nguyễn Thị Vân, một hộ trồng hoa chia sẻ: Gần 1 tuần trở lại đây, thời tiết nắng ấm, thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch hoa. Nếu từ giờ tới tết, thời tiết không rét đậm, rét hại, giá hoa sẽ không có nhiều biến động.

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 4

Nhờ vẻ đẹp và chất lượng các loại hoa khá tốt, người dây Tây Tựu không phải trực tiếp đi giao bán hoa cho các nơi mà thay vào đó là các lái buôn tự tới thu mua. Mỗi bông hoa cúc tại vườn có giá dao động từ 2.000 - 2.500 đồng và có thể tăng cao hơn trong dịp tết.

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 5

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 6

Những bó hoa được người dân xếp cẩn thận, chuẩn bị chuyển đi các tỉnh thành tiêu thụ.

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 7

Giữa cánh đồng cúc điểm thêm sắc tím của một vài cành violet.

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 8

Trong các loài hoa cao cấp, hoa ly cũng mới chỉ được người dân Tây Tựu đưa vào trồng thử nghiệm từ 5 - 6 năm nay, nhưng chỉ với diện tích nhỏ. Hiện tại, một cành hoa ly tại vườn có giá dao động trong khoảng 20 - 25 nghìn đồng/cành. 

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 9

 "Nếu giáp tết, trời rét đậm, hoa không kịp nở giá cả có thể tăng lên 30 - 40 nghìn đồng/cành", chị Lan - một hộ trồng hoa chia sẻ.

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 10

Vườn hồng Tây Tựu bắt đầu cho thu hoạch sớm.

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 11

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 12

Những đóa thược dược khoe sắc trong tiết trời giá lạnh.

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 13

Vườn hoa đồng tiền được người dân quây bạt, che chắn khá cẩn thận. Thời điểm hiện tại, giá của mỗi cành dao động trong khoảng 5 - 7 đồng.

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 14

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, gia đình chị Vân (Tây Tựu, Từ Liêm) trồng hoa vào các chậu mang đi bán. Mỗi chậu như thế này có giá 30 nghìn đồng.

Hoa làng Tây Tựu khoe sắc đón Tết Nguyên đán - 15

Vận chuyển hoa vào nội thành tiêu thụ.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan