Lần đầu tiên, thí sinh hết cảnh lều chõng đi thi đại học

Ngày 30/06/2016 13:53 PM (GMT+7)

Đây là năm đầu tiên Kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức ở các địa phương với 120 cụm thi. Vì thế, tại Hà Nội, thí sinh không phải vật vã, khổ sở tìm nhà trọ như mọi năm.

Sáng nay (30/6), gần 900.000 thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia. Đây là năm đầu tiên kỳ thi này được tổ chức ở các địa phương với 120 cụm thi.

Lần đầu tiên, thí sinh hết cảnh lều chõng đi thi đại học - 1

Thí sinh được sinh viên tình nguyện hướng dẫn trước khi vào làm thủ tục dự thi.

Ghi nhận của phóng viên tại cụm thi trường ĐH Bách khoa Hà Nội, thí sinh đến làm thủ tục rất muộn. Theo giờ quy định, 7h30, thí sinh phải có mặt làm thủ tục dự thi nhưng hầu hết cán bộ coi thi phải chờ thí sinh đến 8h30 mới bắt đầu.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biêt, do cụm thi Bách khoa chủ yếu là thí sinh ở gần thuộc 4 quận (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên) và 3 huyện (Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên) nên nhiều thí sinh chủ quan, đến trường làm thủ tục rất muộn. Tuy nhiên, do hôm nay chỉ làm thủ tục, nhà trường vẫn tạo điều kiện cho các thí sinh.

“Nếu ngày mai, thí sinh đến muộn quá 15 phút sẽ không được dự thi, trường sẽ áp dụng theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT đưa ra”, ông Sơn nói.

PGS.TS. Hoàng Minh Sơn thông tin, tính đến thời điểm này, trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lực lượng coi thi, an ninh trật tự... nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Năm nay, trường ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức thi tại Cụm số 1. Theo đó, tại Cụm số 1 có tổng cộng 12.623 thí sinh đã đăng ký dự thi thuộc 4 quận (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên) và 3 huyện (Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên).

Cụm thi số 1 gồm 16 điểm thi tại Trường ĐHBK Hà Nội (10 điểm thi), ĐH Xây dựng (3 điểm thi) và ĐH Kinh tế quốc dân (3 điểm thi).  

Cũng theo ông Sơn, năm nay trường dành 1.500 chỗ ở miễn phí cho thí sinh. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có 30 thí sinh đăng ký.

Lần đầu tiên, thí sinh hết cảnh lều chõng đi thi đại học - 2

Về công tác bảo mật đề thi, ông Sơn cho biết, trường được giao nhiệm vụ in sao đề thi với số lượng trên 250.000 đề thi. Nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, trường đã huy động gần 400 sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi.

Trong khi đó, tại Cụm thi số 3 trường Đại học Thủy lợi  (Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội), ngay từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con em đến trường để hoàn tất thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2016.

ai, Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, Thành đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2016 và sẽ xét tuyển Đại học theo 3 môn Toán, Lý, Hóa. Trước mắt em tập trung thi cho tốt các phần thi, khi có kết quả em sẽ lựa chọn phù hợp với số điểm mình đạt được.

Cách Hà Nội hơn 10km, thí sinh Nguyễn Hà Phương (trường THPT Thanh Oai B, Thanh Oai, Hà Nội) chia sẻ hai bố con Phương đi từ sáng vì đường khá xa lại lo tắc đường. "Cũng may em đến đúng giờ để làm thủ tục dự thi. Em cũng hơi lo lắng nhưng gia đình không tạo áp lực", Phương nói.

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban coi thi Trường Đại học Thủy lợi cho biết, Cụm thi số 3 có tổng 12.763 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.370 thí sinh đăng ký dự thi tại 60 phòng thi của trường ĐH Thủy lợi.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại Cụm thi số 3 đã hoàn tất. Để tránh trường hợp thí sinh cầm điện thoại vào phòng thi bị đình chỉ đáng tiếc, trường Đại học Thủy lợi đã yêu cầu cán bộ coi thi nhắc nhở thí sinh lần cuối trước khi bóc đề thi.

Theo Diệu Thu - Công Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h