Lắp hộp sọ bằng kim loại cho bé 9 tuổi ở Quảng Bình

Ngày 24/02/2014 16:14 PM (GMT+7)

Vào tháng 10/2013, một cơn lốc xoáy thổi ngã vật nặng đè lên làm một phần xương sọ của bé gái bị vỡ. Nạn nhân đã được phẫu thuật cấp cứu lấy ra mảnh xương bị nát.

Lắp hộp sọ bằng kim loại cho bé 9 tuổi ở Quảng Bình - 1

Tấm kim loại titanium ghép vào hộp sọ bệnh nhi.

Ngày 24/2, thông tin từ bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật tái tạo hộp sọ theo phương pháp tạo hình bằng tấm kim loại (titanium) cho bé gái 9 tuổi ở xã Quảng Sơn (huyện Quảng trạch, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, vào tháng 10/2013, một cơn lốc xoáy thổi ngã vật nặng đè lên làm một phần xương sọ của bé gái bị vỡ. Nạn nhân đã được phẫu thuật cấp cứu lấy ra mảnh xương sọ bị hỏng.

Sau khi sức khỏe bé ổn định, các bác sĩ quyết định tái tạo hộp sọ để bảo vệ mô não và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Theo các bác sĩ, thông thường khi bị chấn thương sọ não, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật lấy máu tụ, phần xương sọ được bảo quản chuyên dụng, sau một thời gian thì ghép lại cho bệnh nhân. Tuy nhiên, xương sọ của bệnh nhi này bị vỡ nát, không thể bảo quản được.

Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, đang được bệnh viện theo dõi, chăm sóc.

Theo Văn Được (Zing)
Nguồn:

Tin liên quan