Lĩnh án chung thân vì ghen tuông vô cớ

Ngày 30/07/2014 14:42 PM (GMT+7)

Mặc dù không có bằng chứng cụ thể vợ tư tình với người đàn ông khác, nhưng Minh vẫn theo dõi rồi gây ra trọng án.

Ngày 29/7/2014, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Trần Quang Minh (40 tuổi, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chung thân về tội Giết người. Bên cạnh đó, Tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho hai gia đình bị hại tổng cộng 151 triệu đồng.

Minh làm nghề xe ôm và từng kết hôn với chị Nguyễn Thị B.. Trong cuộc sống hôn nhân, giữa hai người thường xuyên có những mâu thuẫn. Đỉnh điểm, cách đây hai năm, hai người quyết định sống ly thân.

Minh nghi ngờ chị B. có quan hệ trai gái với anh Khưu Chí Hiếu (35 tuổi, tỉnh Đồng Nai) nên âm thầm theo dõi. Trong quá trình theo dõi, anh Hiếu phát hiện nên dẫn đến đánh nhau. Công an phường Bình Đa nhận được thông tin, mời lên làm việc nhưng Minh không đến.

Lĩnh án chung thân vì ghen tuông vô cớ - 1

Dù không có chứng cứ, Minh vẫn ghen tuông và gây ra hậu quả khôn lường

Khoảng 21 giờ 30 ngày 29/11/2013, trên đường về nhà, Minh phát hiện anh Hiếu chở anh Nguyễn Văn Vàng (25 tuổi, tỉnh Đồng Nai) nên đi theo theo dõi. Chừng 10 phút sau, anh Hiếu phát hiện, đến chỗ Minh đứng và nói: “Lâu quá không gặp”. Minh khó chịu, xông vào đánh anh Hiếu.

Anh Vàng đứng bên kia đường, nhìn thấy anh Hiếu và Minh đang đánh nhau nên chạy qua bênh vực. Trong lúc mâu thuẫn, Minh rút dao đâm loạn xạ vào người anh Vàng và anh Hiếu. Thấy máu chảy nhiểu, Minh hoảng hốt bỏ chạy.

Sau đó, cả hai nạn nhân đều được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Vàng đã tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra chừng 30 phút, Minh đến công an phường Tam Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nhật Huân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự