Trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM, 4 chiến sỹ hi sinh

Ngày 28/01/2015 11:39 AM (GMT+7)

Lúc 7h30 sáng 28/1, một chiếc trực thăng quân sự đang huấn luyện thì mất liên lạc trên vùng trời TP.HCM, chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, phó tham mưu trưởng QĐND Việt Nam xác nhận, chiếc máy bay quân sự UH-1 đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu sau khi rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vài phút.

Trên máy bay có 4 người bao gồm cả tổ lái cất cánh khỏi sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7h23 và mất liên lạc với mặt đất vào lúc 7h30. Vị trí mất liên lạc trên vùng trời Củ Chi, TP.HCM.

Trung tướng Tuấn chưa xác nhận số người thương vong và cho biết công tác cứu hộ đang tích cực được triển khai.

Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM, 4 chiến sỹ hi sinh - 1

Một chiếc UH-1 Iroquois, loại máy bay trực thăng do hãng Bell chế tạo.

Trực thăng quân sự UH -1 là máy bay quân sự do hãng Bell chế tạo, được biết với tên là Huey. UH 1 có kíp lái 1 - 4 người; dài 17,4 m; cao 4,39 m;  tốc độ tối đa 217 km/g, tầm bay chuyển sân 507 km, trần bay 5.910 m. Sức chứa 14 người.

Trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM, 4 chiến sỹ hi sinh - 2

Khu vực chiếc trực thăng gặp nạn

Trao đổi với phóng viên mới đây, Trung tướng Võ Văn Tuấn xác nhận chiếc trực thăng này đã rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai vào khoảng 9h sáng, cả 4 chiến sỹ trong tổ lái đều đã tử vong, gồm phi công và hoa tiêu dẫn đường. 

Cảnh Kiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan