Mẹ để con gái 4 tuổi tự chơi trong công viên suốt 2 tiếng, người dân tưởng trẻ bị bỏ rơi đưa về phường

Ngày 03/03/2017 10:57 AM (GMT+7)

Bé gái được mẹ đem đến công viên Nghĩa Tân chơi nhưng suốt 2 tiếng đồng hồ ai hỏi gì bé cũng không nói khiến người dân lo sợ đã đưa bé vào đồn công an.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 2/3 tại công viên Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo chia sẻ, có người đã nhìn thấy một phụ nữ đem bé gái 4 tuổi đến rồi đi luôn.

Điều đáng nói là suốt 2 tiếng đồng hồ ai hỏi gì bé cũng không trả lời. Trời lạnh nhưng bé mặc một chiếc áo mỏng manh và đi chân đất. Một người tốt bụng đã mua cho em quần áo và giày dép với số tiền hơn 1 triệu đồng.

Cuối cùng, cho rằng em bé đã bị mẹ bỏ rơi nên người dân đã mang vào đồn công an phường Nghĩa Tân.

Mẹ để con gái 4 tuổi tự chơi trong công viên suốt 2 tiếng, người dân tưởng trẻ bị bỏ rơi đưa về phường - 1

Mẹ để con gái 4 tuổi tự chơi trong công viên suốt 2 tiếng, người dân tưởng trẻ bị bỏ rơi đưa về phường - 2

Hình ảnh bé gái 4 tuổi được người dân phát hiện bị "bỏ rơi" trong công viên tối 2/3.

Mẹ để con gái 4 tuổi tự chơi trong công viên suốt 2 tiếng, người dân tưởng trẻ bị bỏ rơi đưa về phường - 3

Mẹ để con gái 4 tuổi tự chơi trong công viên suốt 2 tiếng, người dân tưởng trẻ bị bỏ rơi đưa về phường - 4

Suốt 2 tiếng đồng hồ ai hỏi gì bé cũng không trả lời.

Mẹ để con gái 4 tuổi tự chơi trong công viên suốt 2 tiếng, người dân tưởng trẻ bị bỏ rơi đưa về phường - 5

Mẹ để con gái 4 tuổi tự chơi trong công viên suốt 2 tiếng, người dân tưởng trẻ bị bỏ rơi đưa về phường - 6

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy xác nhận đơn vị có tiếp nhận 1 trường hợp một bé gái được người dân đưa về trụ sở công an phường.

Tuy nhiên, không phải bé gái này bị bỏ rơi như mọi người lầm tưởng. Sự thật là bé được mẹ cho đi chơi ở khu vực công viên Nghĩa Tân. Thế nhưng, người mẹ này đã mang con đến rồi bỏ đi đâu đó. Đến khi quay lại thì mọi người đã đưa bé về công an phường.

Cũng theo chia sẻ từ phía công an phường, ngay sau đó người mẹ đã đến nhận lại con.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự