Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi giảm tới 10 độ C

Ngày 25/02/2015 10:46 AM (GMT+7)

Theo TT DBKTTV TƯ, đêm hôm qua một bộ phận không khí lạnh nhỏ và yếu di chuyển xuống nước ta, nhưng do không khí lạnh quá yếu nên không đủ sức đẩy lùi khối không khí nóng đang bao trùm lên bắc bộ.

Vì thế ngày hôm nay thời tiết Hà Nội vẫn khá giống hôm qua. Sáng sớm chỉ se se lạnh. Gần trưa giảm mây, trời nắng, nhiệt độ trưa nay cao nhất sẽ trên 28 độ. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất sẽ nhỉnh hơn 21 độ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi giảm tới 10 độ C - 1

Ảnh minh họa: Internet

Theo tin dự báo xa, có thể đêm ngày 28/2 (Mùng 10 âm) chậm thì sáng ngày 01/3 (ngày 11 âm) sẽ có không khí lạnh cường độ trung bình kèm mưa nhỏ, trời chuyển rét. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ giảm khoảng 6 - 9 độ, vùng núi có nơi giảm hơn 10 độ.

Đợt rét này không sâu, cũng không rét lâu. Các ngày 01-02/3 sẽ là 2 ngày rét nhất trong cả đợt với nhiệt độ tại Hà Nội khoảng từ 16-20 độ, sau đó nhiệt độ lại tăng nhanh, thời tiết lại quay lại giống như hiện tại. Đêm 28/2 Hà Nội có thể có mưa rào nhẹ khi mà không khí lạnh về.

Trước khi gió mùa về, toàn miền Bắc trời oi nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến 26 - 29 độ, vùng núi có nơi 30 - 33 độ.

Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 25/02 đến ngày 01/03 và ngày 03/03, mây thay đổi, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.Ngày 02/03 và từ ngày 04/03 đến ngày 06/03, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Từ ngày 25 đến ngày 28 và ngày 03/03, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.Ngày 01/03, ngày 02/03 và từ ngày 04/03 đến ngày 06/03, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 01/03 và ngày 04/03, những ngày khác có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 25 đến ngày 01/03 và ngày 03/03, mây thay đổi, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.Ngày 02/03 và từ ngày 04/03 đến ngày 06/03, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày 02/03 và ngày 04/03, những ngày khác có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần, phía bắc trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 25/02 đến ngày 01/03, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.Ngày 02/03, ngày 03/03 phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; Phía nam phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.Từ ngày 04/03 đến ngày 06/03, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên

Từ ngày 25/02 đến ngày 06/03, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3.Nam Bộ

Từ ngày 25/02 đến ngày 06/03, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3.

Theo T. Huyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết