Miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi dưới 11 độ C

Ngày 12/01/2016 11:18 AM (GMT+7)

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc gây mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, khối không khí lạnh tăng cường mới đã tác động sâu xuống các tỉnh miền Bắc gây mưa rào và dông vài nơi cho các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Hôm nay các tỉnh miền Bắc Bộ nền nhiệt giảm sâu. Nhiệt độ toàn miền Bắc phổ biến từ 14 đến 25 độ C. Khu vực vùng núi có nơi xuống dưới 14 độ

Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. 

Miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi dưới 11 độ C - 1

Miền Bắc trời rét (Ảnh minh họa)

Dự báo, ngày và đêm nay (12/01) vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3 mét.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, riêng khu Tây Bắc 11 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, có nơi trên 25oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi 12 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi 16 - 19oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết