Nam sinh trường ĐH Công nghệ TP.HCM tử vong tại trường do bê tông rơi… trúng đầu

Ngày 17/10/2017 23:47 PM (GMT+7)

Đứng xếp hàng chờ thang máy tại trường ĐH Công nghệ TP. HCM, nam sinh bất ngờ bị khối bê tông từ trên cao rơi trúng đầu tử vong.

Khoảng 20h, ngày 17/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận một nam sinh trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã tử vong giữa sân trường sau khi bị bê tông rơi trúng đầu.

Theo đó, vào khoảng 18h cùng ngày, khi sinh viên của trường đang đứng xếp hàng đợi thang máy tại khu B thì bất ngờ có một khối bê tông từ trên cao rơi xuống trúng đầu một nam sinh viên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nam sinh trường ĐH Công nghệ TP.HCM tử vong tại trường do bê tông rơi… trúng đầu - 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Cộng đồng sinh viên Hutech)

Nhiều sinh viên đứng gần đã hốt hoảng tháo chạy. “Mình đang đứng xếp hàng chờ tới lượt vào thang máy thì nghe thấy tiếng động lớn phía sau, nhiều mảnh bê tông nhỏ văng vào người nhưng không sao. Sau đó, mình quay lại thấy một bạn nam nằm dưới vũng máu”, một nhân chứng kể lại.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ bê tông văng tung tóe. Nam sinh tử vong trong tư thế úp mặt xuống đất.

Được biết, nạn nhân tên Nguyễn Thanh Long (29 tuổi) – Sinh viên khoa Kỹ thuật Môi trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>> Xem thêm: HOẢNG LOẠN VÌ THANH SẮT TỪ "TRÊN TRỜI" RƠI XUỐNG

Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM