Nắng nóng tiếp tục lan rộng, có nơi trên 38 độ C

Ngày 03/06/2015 08:45 AM (GMT+7)

Hôm nay nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ; ở các tỉnh Trung Bộ nhiệt độ phổ biến 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Ngày hôm qua (02/06), nắng nóng xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 36 độ, có nơi trên 37 độ như: Mường La (Sơn La) 37.6 độ, Sông Mã (Sơn La) 37.2 độ,… Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ.

Một số nơi trên 39 độ như Tương Dương (Nghệ An) 39.4 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40.2 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39.4 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.9 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40.9 độ,... 

Ngày hôm nay (03/06) nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ; ở các tỉnh Trung Bộ nhiệt độ phổ biến 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. 

Do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông nam đến nam cấp 4 - 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 1.5 – 2.5 mét. Biển động.

Nắng nóng tiếp tục lan rộng, có nơi trên 38 độ C - 1

Cả nước nắng nóng (Ảnh minh họa)

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 oC.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34oC.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 oC.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot