Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh

Ngày 15/05/2015 15:50 PM (GMT+7)

Những ngày đầu hè, tại khoa khám bệnh - Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), lượng trẻ đến khám bệnh tăng đột biến. Lý do trẻ nhập viện thời điểm này là do thời tiết nắng nóng với các bệnh liên quan đến hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, ho sốt kéo dài...

Trên tay bế cậu con trai 2 tuổi sốt gần 40 độ, anh Nguyễn Long (Cầu Giấy, Hà Nội) không khỏi lo lắng vì bé sốt mấy hôm chưa có dấu hiệu thuyên giảm. "Thằng bé sốt, mệt mỏi, bỏ ăn từ mấy hôm, mãi không thấy đỡ. Hôm nay, tôi phải xin nghỉ việc đưa cháu đi khám. Đứng xếp hàng 30 phút mới lấy được số thứ tự khám. Không ngờ, thời điểm này, lượng trẻ nhập viện đông quá", anh Long nói.

Cùng chung tâm trạng lo lắng không kém, chị Lê Thị Thủy (Hà Đông, Hà Nội) khá chật vật đưa cô con gái 9 tháng tuổi đi khám. Chị Thủy cho biết, mấy hôm nay thời tiết nắng nóng nên gia đình thường xuyên bật điều hòa. "Vài ngày trở lại đây, thời tiết nắng nóng khiến mọi sinh hoạt trong gia đình tôi đảo lộn. Đêm qua, thấy con quấy khóc nhiều cứ nghĩ cháu ngủ mơ, giật mình. Sáng nay dậy thấy người con nóng hầm hập. Cặp nhiệt độ, cháu sốt cao lên tới gần 40 độ nên tôi vội vàng đưa cháu đi khám. Tới đây, ngồi nói chuyện với mấy phụ huynh khác, mới biết, nhiều cháu nhập viện vì bố mẹ bật điều hòa quá nhiều", chị Thủy nói.

Theo cảnh báo của một số chuyên gia y tế, việc sử dụng điều hòa nhiệt độ đúng cách cho trẻ trong thời tiết nắng nóng vô cùng quan trọng. Nếu sử dụng sai cách, trẻ rất dễ bị nhiễm một số bệnh liên quan tới hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, ho sốt ké dài,...

Các bác sĩ khuyên các bậc phụ huynh nên để nhiệt độ vừa phải. Nhiệt độ trong phòng và ngoài trời không nên chênh lệch quá nhiều. Mức nhiệt độ lý tưởng nhất là 27 - 28 độ C. Việc vệ sinh điều hòa thường xuyên để tránh bụi bẩn, nấm mốc cũng là một trong những cách hữu hiệu để phòng bệnh cho trẻ.

Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh - 1

7h sáng, tại khu vực nhà chờ khám bệnh - Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đông đúc bệnh nhân nhi và người nhà.

Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh - 2

Phụ huynh và con nhỏ ngồi chật kín tại các hàng ghế chờ.

Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh - 3

Khu vực chờ khám làm thủ tục khám bảo hiểm y tế chật kín người.

Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh - 4

Nhiều phụ huynh mướt mồ hôi, chen chúc chờ lấy số thứ tự khám.

Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh - 5

Một em nhỏ phải nhập viện, truyền thuốc vì bị ho nhiều, khó thở.

Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh - 6

Thời tiết giao mùa khiến nhiều trẻ nhập viện vì sốt cao.

Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh - 7

Mẹ con chị Lê Thị Hà (Bắc Ninh) bắt xe khách từ sáng sớm ra bệnh viện để khám. Chờ đợi tới giờ vào khám quá lâu khiến cậu con trai 6 tuổi của chị tỏ ra rất mệt mòi.

Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh - 8

Các bậc phụ huynh liên tục dùng quạt tay để giảm không khí oi bức.

Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh - 9

Thời tiết nóng bức cùng với việc lượng người tới khám quá đông khiến không khí trong viện trở nên vô cùng ngột ngạt.

Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh - 10

Trẻ nhỏ, phụ huynh cùng vạ vật ngủ trong thời tiết nắng nóng.

Nắng nóng, trẻ vạ vật theo cha mẹ đi khám bệnh - 11

Một phụ huynh ngủ gục trong lúc đưa con đi khám.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan