Ngáo đá, cầm búa định sát hại cả gia đình hàng xóm

Ngày 05/08/2016 14:21 PM (GMT+7)

Công an TP Trà Vinh đã khống chế thành công đối tượng nghiện ma tuý cầm búa xông vào nhà hàng xóm định chém người.

Ngày 5-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Trần Bảo Phương (26 tuổi, tự Tỷ, ngụ phường 8, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Ngoài ra, công an đang xem xét, làm rõ thêm về các hành vi gây rối trật tự công cộng, đe dọa, khống chế con tin và bắt giữ người trái pháp luật đối với Phương.

Qua điều tra ban đầu, Phương là đối tượng nghiện ma túy đang được gia đình làm thủ tục đưa đi cai nghiện. Tối 1-8, Phương có biểu hiện ngáo đá, cầm cây búa đột nhập vào sân nhà ông Thạch Nhuông (ngụ cùng địa phương). Ông Nhuông khuyên Phương nên về nhà thì Phương hét lớn đòi giết cả nhà người hàng xóm. Nghe vậy, cả gia đình ông Nhuông chặn cửa để bảo vệ Thạch Thị Thanh Dung đang nằm liệt giường trong nhà vì bị tai nạn giao thông. Phương điên loạn đập bể cửa kính, dùng kéo, lưỡi hái kề vào cổ bà Kim Thị Chịa (vợ ông Nhuông). Thấy vậy, chị Thạch Thị Thanh Loan (con ông Nhuông) xô cửa làm Phương té xuống nền nhà. Chị Loan cùng bà Chịa chạy ra ngoài sân.

Ngáo đá, cầm búa định sát hại cả gia đình hàng xóm - 1

Đối tượng Trần Bảo Phương. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, Phương quay sang khống chế chị Dung, dọa cùng chết. Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường thuyết phục nhưng Phương chưa buông hung khí. Do bị kích động khi thấy nhiều người dân đến xem, Phương bật lửa ném vào đống rơm trước cửa nhà khiến ngọn lửa bùng cháy.

Công an TP Trà Vinh bí mật chia làm nhiều cánh quân đập mạnh vào cửa và tường phía sau nhà làm phân tán sự tập trung của đối tượng vào con tin. Một tổ công tác khác, áp sát cửa ra vào. Lợi dụng khói rơm và sự mất cảnh giác của đối tượng, một chiến sĩ công an đã đạp Phương văng ra đất, dồn vào góc tường và nhanh chóng cùng đồng đội khống chế, tước hung khí trên tay kẻ nghiện.

Theo Ca Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự