Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ

Ngày 10/10/2014 09:31 AM (GMT+7)

Vẫn những sinh hoạt thường ngày như: tập thể dục, đi bộ, dạo phố, đọc sách báo nơi công cộng... người dân Thủ đô vẫn đang duy trì nhịp sống chậm bên cạnh không khí hối hả của đại lễ.

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 1

Xung quanh Hồ Gươm vẫn là không gian đi bộ lý tưởng bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 2

Chị Nga (phố Hàng Đào) được các bạn tình nguyện viên của Trung tâm sống độc lập người khuyết tật Hà Nội đưa đi dạo phố phường trên chiếc xe lăn.

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 3

Nhiều em nhỏ cũng được ông bà, cha mẹ đưa ra phố để phơi nắng, tận hưởng tiết trời thu Hà Nội.

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 4

Các bạn sinh viên thì chọn cho mình các vị trí ven hồ để phóng tầm nhìn, thư giãn đầu óc.

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 5

Hay chọn cho mình một không gian yên tĩnh để đọc sách.

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 6

Đây cũng là thời điểm để các nhiếp ảnh gia xuống phố "săn bắt nghệ thuật".

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 7

Cây Lộc vừng 9 gốc ven Hồ Gươm lúc nào cũng kín người ngồi chơi.

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 8

Hai bạn trẻ hạnh phúc đi chụp ảnh cưới

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 9

Một trong số ít những hàng tò he...

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 10

... hay những hàng sửa xe đạp hiếm hoi còn sót lại trên phố phường nhộn nhịp.

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 11

Cờ đỏ sao vàng được treo khắp phố phường Hà Nội.

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 12

Các bác trong Hội phụ nữ phường Phương Liệt tập bài múa quạt vào mỗi sáng sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô.

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 13

Bên cạnh không khí hối hả, nhộn nhịp cho dịp đại lễ 60 năm giải phóng thủ đô, người dân Thủ đô vẫn giữ được phong cách thư thái, nhịp sống chậm giữa phố phường ồn ào, náo nhiệt.

Người dân Thủ đô sống chậm trong không khí đại lễ - 14

Tối 10/10 Hà Nội sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa: Với 5 điểm tầm cao là ở Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), Hồ Văn Quán (quận Hà Đông), Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và 25 điểm pháo hoa tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại, vị trí do từng đơn vị xác định.

Theo Xuân Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot