Người Hà Nội vô tư để đầu trần "cưỡi" xe máy đi chúc Tết

Ngày 22/02/2015 08:39 AM (GMT+7)

Nhiều người dân tự cho rằng những ngày Tết có thể thoải mái vi phạm luật giao thông mà không bị các lực lượng chức năng xử lý.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong năm ngày nghỉ Tết ( từ 27 tháng Chạp đến mùng 1 tháng Giêng), trên cả nước xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông, làm 164 ngưởi chết và 237 người bị thương.

So với những ngày Tết năm trước, tuy số vụ giao thông có giảm đi nhưng lại tăng 29 người tử vong. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các ca chấn thương nặng là do người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy chở 3, 4 người.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, tình trạng người tham gia giao thông đi xe máy để đầu trần khá phổ biến và hầu như không bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý.

Người Hà Nội vô tư để đầu trần quot;cưỡiquot; xe máy đi chúc Tết - 1

Nhiều người dân tự cho mình "quyền" vi phạm luật giao thông trong những ngày Tết.

Người Hà Nội vô tư để đầu trần quot;cưỡiquot; xe máy đi chúc Tết - 2

Từ ngày 27 đến mùng 2 Tết, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 279 ca tai nạn giao thông, trong đó có 165 trường hợp chấn thương sọ não

Người Hà Nội vô tư để đầu trần quot;cưỡiquot; xe máy đi chúc Tết - 3

Gần 1/3 các trường hợp chấn thương sọ não tại BV Việt Đức trong những ngày qua là do không đội mũ bảo hiểm

Người Hà Nội vô tư để đầu trần quot;cưỡiquot; xe máy đi chúc Tết - 4

Rất hiếm thấy lực lượng CSGT xử lý những vi phạm này

Người Hà Nội vô tư để đầu trần quot;cưỡiquot; xe máy đi chúc Tết - 5

Thoải mái kẹp 3, để đầu trần

Người Hà Nội vô tư để đầu trần quot;cưỡiquot; xe máy đi chúc Tết - 6

Vô tư vượt đèn đỏ, không nhường đường cho người đi bộ.

Người Hà Nội vô tư để đầu trần quot;cưỡiquot; xe máy đi chúc Tết - 7

Nhiều người lớn tuổi cũng vi phạm luật

Theo Chí Cường (Gia đình và xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan