Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp

Ngày 23/05/2014 14:31 PM (GMT+7)

Trong những căn nhà lợp tôn rộng chỉ vài mét vuông, người dân phải dùng chăn thấm nước, mắc xung quanh nhà để che nắng, tạo hơi nước, giảm nhiệt trước cái nắng gay gắt.

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, người dân Thủ đô đã phải dùng mọi cách để chống chọi với cái nắng nóng, oi bức đầu hè.

Hôm nay (23/5), từ khoảng 7h giờ sáng, trời đã bắt đầu nắng nóng. Ngoài đường, hơi nóng bốc lên khiến người đi đường bỏng rát, choáng váng. Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ lúc 13h tại Thủ đô Hà Nội 38,1 độ C. Nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn 2-3 độ C.

Chịu cảnh nắng nóng, oi bức nhất những người dân lao động từ tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh, họ vẫn phải phơi mặt ra đường kiếm sống.

Tại một căn phòng trọ rộng chỉ vài mét vuông, có 2-3 người làm nghề ve chai, nhặt rác thuê trọ sống cùng nhau. Phòng trọ này lợp tấm tôn, phía sau và hai bên tường thủng lỗ chỗ, nắng xuyên từ mọi phía, họ phải dùng những tấm chăn dày, mang đi thấm nước, căng xung quanh nhà để giảm nhiệt.

Anh Nguyễn Xuân Chính (quê Nam Định) sống trong căn nhà trọ rộng khoảng 4m2 (ở Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nay, mới đầu hè, nhiệt độ đã tăng cao khiến cuộc sống của mọi người trong khu này đảo lộn, ban ngày phải dùng chăn thấm nước, căng xung quanh nhà, ban đêm đi đâu đó, đợi khi trời mát mới về ngủ".

Những gia đình có con nhỏ phải đánh vật với cái nắng nóng như chảo lửa. Chị Nguyễn Thị Yến, có con nhỏ 5 tháng tuổi, quê Hà Tĩnh, thuê nhà tại thôn Tượng, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, cho biết: "Vào mùa hè, tôi không dám cho con nhỏ ra khỏi phòng, luôn giữ mát cho cháu. Cháu đang phải bú sữa mẹ nên tôi cho cháu uống thêm nước hằng ngày. Một lần uống là 30-40ml, ngày cho uống 3-4 lần. Tôi cũng chú ý hơn trong việc ăn uống của cháu.

Hình ảnh người dân Thủ đô chống chọi với nắng nóng:

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 1

Trong những căn phòng nhỏ chỉ từ 4 - 6m2 tại khu đất hoang Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, có rất nhiều người làm nghề ve chai thuê trọ. Nắng nóng xuyên vào nhà, họ phải dùng đủ mọi thứ trong nhà chống nóng

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 2

Cách hiệu quả nhất là dùng chăn thấm nước....

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 3

....căng lên trên che nắng nóng và tạo hơi nước mát cho căn phòng

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 4

Anh Chính tâm sự, ban ngày, hai vợ chồng anh ngày phải dùng cách này để giảm nhiệt, tối muộn mới về ngủ

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 5

Bà Vũ Thị Hòa cũng phải dùng chăn thấm nước rồi mắc xung quanh nhà, che cái nắng bên ngoài hắt vào nhà

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 6

Mặc dù nắng nóng gay gắt, nhưng bà Hòa chỉ nghỉ một chút buổi trưa ở nhà rồi lại phải đi nhặt ve chai

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 7

Anh Nguyễn Văn Hiền (làm nghề ve chai) sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ. Anh phải lấy chậu nước đặt trước quạt cho hơi nước bay vào người. Anh chia sẻ: "Mùa hè năm nay nắng nóng quá, tôi phải cho vợ con về quê để trốn nắng nóng, nếu cả gia đình phải ngủ trong phòng mấy mét vuông sao mà chịu được".

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 8

Khoảng 20 hộ gia đình trong khu trọ dùng chung một bếp nấu. Thời tiết nắng nóng cộng thêm nhiệt từ bếp tỏa ra khiến nơi đây càng ngột ngạt.

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 9

Trẻ nhỏ mướt mồ hôi vì oi bức

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 10

Nhiệt độ ngoài trời lên cao, nhưng ông Nguyễn Văn Tân, 60 tuổi (quê Nam Định) vẫn phải ra đường kiếm sống

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 11

Trở về trong căn phòng nhỏ của mình một lúc rồi ông lại đi ra ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi cho mát vì trong căn phòng của ông hầm hập hơi nóng

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 12

Chị Nguyễn Thị Yến phải dùng đủ mọi cách chống nóng cho đứa con nhỏ 5 tháng tuổi

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 13

Đây là cách giảm nhiệt của những công nhân xây dựng sau một buổi làm việc dưới cái nắng nóng, bỏng rát

Người HN khốn khổ trong nắng nóng khủng khiếp - 14

Sinh viên trường CĐ Truyền Hình TW, Thường Tín, Hà Nội bơm nước vào nhà tắm để nằm chống nóng

Theo Hồng Phú (Khampha.vn)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hà Nội trong đợt nóng lịch sử