Người phụ nữ bắt cóc cháu họ 3 tuổi đòi chuộc 40 triệu đồng

Ngày 20/06/2016 19:40 PM (GMT+7)

Thu được người thân nhờ trông giúp cháu thì bắt cóc, yêu cầu tiền chuộc 40 triệu đồng.

Ngày 20/6, công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1958, trú tại địa phương) để làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Thu được xác định là nghi can trong vụ bắt cóc cháu họ để đòi tiền.

Trước đó, ngày 12/6, bà Thu được một người bà con gửi đứa cháu gái 3 tuổi là N trông giúp. Lát sau, người phụ nữ này đến tìm bà Thu để đón cháu về thì không thấy. Người này liên lạc, tìm kiếm nhiều nơi nhưng bất lực.

Qua liên lạc, bà Thu cho biết đã bắt cóc cháu N, nếu muốn cháu bình an thì phải đưa tiền chuộc. Gia đình rất lo lắng nên mong muốn được chuộc lại cháu nhỏ. Sau nhiều lần thương lượng, Thu đồng ý giá chuộc là 40 triệu đồng.

Thu yêu cầu gia đình trao đổi vào 16 giờ ngày 15/6 tại một giao lộ ở quận 9. Khi Thu đang nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận, cháu N đang được giam giữ tại một khách sạn cách đó không xa. Ngay sau đó, cháu bé được đón và giao lại cho gia đình.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra. 

Nhật Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự