Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3

Ngày 06/03/2015 00:09 AM (GMT+7)

Giá cả các loại hoa đang bắt đầu "tăng nhiệt" trước ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Về làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong những ngày này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước cánh đồng hoa khoe sắc. Mặc thời tiết giá lạnh, người nông dân vẫn cần mẫn chăm sóc những vườn hoa để chuẩn bị cho ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Nếu như thời điểm cách đây một tuần, giá cả các loại hoa khá rẻ, thời điểm hiện tại giá hoa bắt đầu tăng nhiệt. Các loại hoa tăng giá nhiều nhất là hoa hồng, hoa ly, hoa violet. Theo khảo sát, giá hoa hồng tại vườn có giá từ 3 - 3,5 nghìn đồng/bông; hoa ly có giá 15 - 17.000 đồng/cành, hoa violet có giá 3 - 5 nghìn đồng/bông.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 1

Gần đến ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), người dân Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại tất bật thu hoạch hoa cung cấp ra thị trường.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 2

Hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất trong dịp này.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 3

Theo chị Hoa, một người trồng hoa tại Tây Tựu, một năm chỉ có vài vụ hoa được giá; còn lại giá cả các loại hoa cũng không có nhiều biến động. "Cách đây một tuần, hoa rớt giá thảm hại. Bán chẳng ai mua. May mà có dịp 8/3 để chúng tôi gỡ lại tiền vốn và tiền công chăm sóc", chị Hoa chia sẻ.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 4

 Nhiều hộ gia đình đang nhanh chóng thu hoạch hoa để chuẩn bị cho ngày 8/3.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 5

Thời điểm hiện tại, hoa hồng có giá từ 3 - 3,5 nghìn đồng/bông.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 6

Chị Vân (Tây Tựu, Từ Liêm) đang dùng giấy báo bọc hoa hồng để tránh sâu bệnh.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 7

Là loại cây trồng ngắn ngày, sức chịu đựng tốt nên cúc rất phổ biến ở Tây Tựu. 

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 8

Theo một số người trồng hoa, những năm gần đây, các hộ gia đình đua nhau trồng cúc nên mặt hàng này bán không được giá so với hoa hồng, hoa cúc.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 9

Cúc cùng với hoa hồng được trồng nhiều nhất ở Tây Tựu, đây cũng là 2 loài hoa chủ chốt phục vụ quanh năm.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 10

Vài năm gần đây, Ly cũng được trồng nhiều tại làng hoa Tây Tựu.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 11

Những bông ly cuối cùng đang được thu hoạch để chuẩn bị cho một vụ mùa mới.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 12

Người dân bắt đầu chăm sóc và trồng thêm các loại hoa mới.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 13

Làng hoa Tây Tựu ngày càng lớn mạnh và dần trở thành vựa hoa lớn của Thủ đô và khắp miền Bắc.

Người Tây Tựu vất vả chăm hoa chờ ngày 8/3 - 14

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ