Nhiệt độ năm 2016 sẽ cao hơn 1,5 độ C

Ngày 09/01/2016 06:00 AM (GMT+7)

Nhiệt độ trung bình năm 2016, sẽ cao hơn 1 độ C ở Bắc Bộ và 1,5 độ C ở Trung Bộ và có thể sẽ xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài.

Đó là nhận định của ông Hoàng Đức Cường  - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư tại Hội nghị tổng kết phòng chống thiên tai lụt bão năm 2015, và kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2016 – 2020 diễn ra sáng này (8.1)

Theo ông Cường, nhiều khả năng do tác động của El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2016 sẽ ít hơn trung bình nhiều năm và có thể nhiều bão hơn vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình năm sẽ cao hơn 1 độ C ở Bắc Bộ và 1,5 độ C ở Trung Bộ và có thể sẽ xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài.

Nhiệt độ năm 2016 sẽ cao hơn 1,5 độ C - 1

Lượng mưa thấp, hạn hán kéo dài đã khiến các tỉnh miền Trung và vùng ĐBSCL gặp nhiều khó khăn trong năm 2015. Ảnh chụp tại Ninh Thuận. Ảnh: Mai Khuê

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, giai đoạn 2011-2015, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tại diễn ra bất thường và cực đoan, siêu bão xuất hiện ngoài vùng biển Thái Bình Dương và đi vào biển Đông; đặc biệt năm 2013 có 19 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 12 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta; hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt nghiêm trọng đã xảy ra trên diện rộng và kéo dài từ cuối năm 2014 đến 2016, mưa lớn cực đoan…đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai từ T.Ư đến địa phương theo phương án “4 tại chỗ”, nên thiệt hại giảm đáng kể so với trước đây. Cụ thể, thiệt hại về người giai đoạn 2011-2015 có 226 người chết và mất tích/năm, giảm 53% so với giai đoạn 2006-2010 (478 người chết và mất tích/năm); Thiệt hại về vật chất 660 triệu USD/năm, giảm 32% so với giai đoạn 2006-2010 (976 triệu USD/năm)

Nhiệt độ năm 2016 sẽ cao hơn 1,5 độ C - 2

Hội nghị tổng kết phòng chống thiên tai lụt bão năm 2015 và kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2016 – 2020 diễn ra sáng 8.1

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho biết, trong những năm qua, nhiều quốc gia cũng gặp khó khăn trong dự báo nên trong thời gian tới phải đẩy mạnh công tác dự báo để tiếp tục chủ động ứng phó, chuyển từ bị động sang chủ động.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực về giảm  được số người chết và thiệt hại về vật chất. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cảnh báo, trước đây số người chết chủ yếu là do bão, giờ bão ít hơn, mưa nhiều hơn nên người chết lại chủ yếu là do mưa. Theo thống kê, hiện có 19 hình thái thiên tai, nên cần phải phân tích được cơ cấu các hình thái thiên tai diễn biến như thế nào.

Theo Thanh Xuân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết