Những vụ tai nạn kinh hoàng 9 ngày Tết Ất Mùi

Ngày 24/02/2015 11:28 AM (GMT+7)

Có vụ tai nạn khiến 3 người trong gia đình 4 người ra đi, chỉ còn lại cô con gái út 6 tuổi còn sống sót.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng của xe khách nhưng lại có những vụ tai nạn của xe máy gây ra nhiều cái chết thương tâm.

Theo Ủy ban ATGT Quốc Gia, trong 9 ngày Tết đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 14 người. Chưa kể, tại Tuyên Quang xảy ra vụ xe cảnh sát gây tai nạn làm 2 người chết.

Gần 17h mùng 1 Tết (19/2 Dương lịch), trên quốc lộ 18 qua phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương, xe ôtô BKS 30T-7079 do ông Kiều Văn Đích (50 tuổi, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển va chạm với xe máy BKS 34P1-4244 do anh Phạm Đình Quân (34 tuổi, ở phường Hoàng Tân, Chí Linh) điều khiển đi ngược lại.

Những vụ tai nạn kinh hoàng 9 ngày Tết Ất Mùi - 1

Trong 9 ngày tết đã xảy ra 4 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 14 người tử vong

Anh Quân chở vợ là Cao Thị Thanh (30 tuổi) và 2 con gái là Phạm Thị Hiền (12 tuổi) Phạm Thị Hà (6 tuổi). Hậu quả là anh Quân, chị Thanh và cháu Hiền chết tại chỗ. Cháu Hà bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trưa 30 Tết (tức 18/2 Dương lịch), tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 14F1-5492 và ôtô Fotuner 7 chỗ màu đen đi ngược chiều làm 5 người chết.

Xe máy do anh Bùi Quý Thái (39 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đèo anh Nguyễn Văn Sơn (32 tuổi, quê Yên Bái); chị Vương Thị Ngát (29 tuổi), cháu Nguyễn Văn Huy (8 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Nga (5 tuổi). Chị Ngát, cháu Huy, Nga là vợ con anh Sơn. Cả 5 người trên xe máy đều tử nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe ô tô đi lấn làn đường.

Chiều mùng 4 Tết (22/2), tại tỉnh Quảng Nam xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe mô tô làm 3 người chết. Lúc 14h, trên quốc lộ 1A qua thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xe ô tô đầu kéo mang BKS 51C-399.87, rơmooc BKS 51R0658 đi hướng Bắc Nam va chạm với xe máy BKS 92R1-4185.

Các nạn nhân tử vong là em Nguyễn Văn Cường (11 tuổi); Mai Thanh Tùng (24 tuổi) Dương Thị Thú Vân (24 tuổi) đều ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 3 nạn nhân đèo nhau bằng xe máy.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, dịp Tết Nguyên đán vừa qua cũng đã xảy ra vụ tai nạn làm 3 người chết.

Trong khi đó, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của xe ô tô do một chiến sĩ cảnh sát điều khiển, Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Những vụ tai nạn kinh hoàng 9 ngày Tết Ất Mùi - 2

Chiếc xe ô tô do một chiến sĩ cảnh sát điều khiển gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Chiều mùng 4 Tết (tức 22/2 Dương lịch), đoạn đường qua xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang, xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan mang BKS 22A-000.05 của lực lượng Cảnh sát trật tự - cơ động, Công an TP. Tuyên Quang đâm vào ông Đinh Văn Tiến và ông Lê Văn Tưa (ở xã Thái Hòa) đang đi bộ bên đường. Vụ tai nạn đã khiến khiến 1 người tử vong tại chỗ, một người bị văng xuống ruộng và tử vong sau đó.

Trả lời báo chí, lãnh đạo công an tỉnh Tuyên Quang xác nhận, chiến sĩ lái xe có mùi rượu nhưng khi thử nghiệm thì nồng độ cồn không đáng kể.

Như vậy, trong 9 ngày Tết, toàn quốc xảy ra 536 vụ tai nạn, làm chết 317 người, bị thương 509 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, giảm 40 vụ, tăng 35 người chết.

3 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ.

Cảnh Kiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan