Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua

Ngày 06/09/2015 18:48 PM (GMT+7)

30.000 người diễu binh, diễu hành mừng70 năm Quốc khánh, học sinh cả nước tưng bừng khai giảng năm học mới 2015 - 2016,... là những sự kiện được dư luận quan tâm trong tuần qua.

30.000 người diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh

Từ 7h sáng 2/9, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham dự khoảng 30.000 người đại diện của các lực lượng vũ trang  nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), các lực lượng quần chúng và lực lượng trong xã hội như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 1

Quảng trường Ba Đình lịch sử ngay trước Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành

Cùng thời điểm tiến hành chào cờ, 21 phát súng đại bác sẽ được bắn trong khu vực Hoàng thành Thăng Long.

Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, đội diễu binh, diễu hành sẽ đi theo hai hướng qua các tuyến phố của Hà Nội. Cụ thể, hướng thứ nhất đi theo đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai. Hướng thứ hai đi theo đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà Hát lớn và kết thúc ở đường Trần Khánh Dư.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 2

Lượng người đổ về Thủ đô quá lớn trong ngày 2/9, ai cũng phải tìm đủ mọi cách quan sát  màn diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố.

Hàng trăm ngàn người dân Thủ đô và các địa phương khác trong cả nước đã tới các tuyến phố mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để được trực tiếp hòa vào ngày hội lớn của đất nước.

Giá xăng giảm gần 1.200 đồng/lít từ 15h ngày 3/9

Ngày 3/9/2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có công văn gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu như quy định, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá các mặt hàng xăng dầu. 

Theo đó, xăng RON 92 giảm giá 1.198 đồng/lít; xăng E5 giảm giá 1.198 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm giá 111 đồng/lít; dầu hỏa giảm giá 123 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm giá 785 đồng/kg.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 3

Xăng tiếp tục điều chỉnh giảm giá từ 15h chiều nay (Ảnh minh họa)

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở, cụ thể: Xăng RON 92 không cao hơn 17.338 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 16.843 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.310 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 12.286 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.351 đồng/kg.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng được điều chỉnh giảm, kể từ đỉnh 20.710 đồng lập hồi tháng 6. Tính chung trong năm 2015, giá xăng RON 92 đã trải qua 7 lần giảm (tổng cộng 5.588 đồng) và 4 lần tăng (tổng cộng 5.040 đồng).

Tăng lương tối thiểu vùng 2016 chốt mức 12,4%

Sau gần 1 tháng với 3 phiên họp, sáng 3.9, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu lựa chọn phương án tăng lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2016 bình quân 12,4%, tương ứng với mức tăng 400.000-350.000-300.000-250.000 đồng từ vùng I đến vùng IV. 

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 4

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng tiền lương Quốc gia sáng ngày 3-9 (Ảnh: Người lao động)

Cụ thể, mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 của Hội đồng tiền lương Quốc gia trình Chính phủ theo các vùng là:

Vùng I: 3.500.000 đồng, tăng 400.000 đồng so với năm 2015

Vùng II: 3.100.000 đồng, tăng 350.000 đồng so với năm 2015

Vùng III: 2.700.0000 đồng, tăng 300.000 đồng so với năm 2015

Vùng IV: 2.400.000 đồng, tăng 250.000 đồng so với năm 2015

Mức tăng này là sự thỏa thuận giữa 2 bên Tổng LĐLĐ Việt Nam và VCCI, trên cơ sở sự tác động của Bộ LĐ-TB-XH. Điều này cũng chứng tỏ nỗ lực lớn của 2 bên khi cùng đi tới “tiếng nói” chung giúp doanh nghiệp phát triển và đảm bảo đời sống người lao động.

Học sinh cả nước tưng bừng khai giảng năm học mới 2015 - 2016

Sáng 5/9 hơn 22,21 triệu học sinh, sinh viên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 5

PGS Văn Như Cương trong màu áo cờ đỏ sao vàng làm lễ chào cờ cùng các em học sinh và gửi những lời tâm sự đầy xúc động tới các em học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Lễ khai giảng năm nay gọn nhẹ, không hô hào, không có lãnh đạo phát biểu mà vẫn đảm bảo tính trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho hàng chục triệu thầy cô giáo, học sinh.

Cậu bé Syria chết đuổi bên bờ biển" gây chấn động thế giới

Thứ 4 (02/09) vừa qua, một bức ảnh chụp cậu bé 3 tuổi chết trên bờ biển gần khu nghỉ dưỡng Bordun, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cả thế giới bàng hoàng. Tấm ảnh đó đã được lan truyền cực mạnh, trở thành hình ảnh biểu tượng cho sự tàn khốc của chiến tranh.

Cậu bé xấu số đó là Aylan Kurdi, 3 tuổi, đến từ thị trấn Kobahi phía bắc Syria. Hình ảnh em nằm dài trên bãi biển trông giống như một thiên thần đang say giấc nồng, nhưng đáng tiếc là thiên thần ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bức ảnh này đã làm lay động trái tim mọi người trên toàn thế giới, một bức tranh khiến cả thế giới câm lặng.

 Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 6

Bức ảnh chụp cậu bé 3 tuổi chết trên bờ biển gần khu nghỉ dưỡng Bordun, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cả thế giới bàng hoàng

Được biết, Aylan cùng anh trai và bố mẹ đã lên thuyền rời bỏ quê hương Syria để đi tìm một miền đất mới. Nhưng không may chiếc thuyền đã chìm khi đang trên đường thoát khỏi Syria và cướp đi sinh mạng của Aylan, anh trai Galip 5 tuổi, mẹ Rihan 35 tuổi cùng với 9 người xấu số khác. Người cha, anh Abdullah Kurdi tuy may mắn thoát khỏi thảm cảnh, nhưng với anh mất đi vợ con đồng nghĩa với việc anh đã mất đi tất cả.

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot