Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua

Ngày 13/12/2015 23:21 PM (GMT+7)

Sát hại cả gia đình ở Thạch Thất, sập giàn giáo xây dựng cây xăng Hà Tĩnh, xe tải tông CSGT trọng thương... là những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Sát hại cả gia đình ở Thạch Thất

Vào khoảng 1h30 sáng 7.12, ôngNguyễn Lương Chuân (SN 1958, xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) và con trai thứ 2 là Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988) phát hiện có người lạ đột nhập vào tầng hai nhà mình. Nghi ngờ đối tượng trộm cắp nên ông Chuân và anh Chỉnh lên kiểm tra, hô hoán.

Kẻ lạ mặt bỏ chạy thì bị bố con ông Chuân đuổi theo. Đối tượng sau đó chống trả quyết liệt, đâm tử vong ông Chuân và anh Chỉnh.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Năm (SN 1960, vợ ông Chuân) và anh Nguyễn Lương Tuân (SN 1983, con trai cả ông Chuân) cũng bị kẻ thủ ác đâm trọng thương.

Nghe thấy tiếng ồn ào, hàng xóm chạy sang phát hiện sự việc và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, báo cho Công an xã. Tuy nhiên, ông Chuân và anh Chỉnh đã không qua khỏi.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 1

Hung thủ Kỳ tại cơ quan điều tra (ảnh trái) và ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án.

Hung thủ của vụ án là Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi, ở thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Đối tượng 45 tuổi, có tiền án, tiền sự: 4 tiền án gồm: 3 tiền án về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thu giữ 2 chiếc điện thoại di động mà đối tượng trộm cắp được.

Sau khi bị bắt, Kỳ khai nhận: Khoảng 1h ngày 7.12, Kỳ đến khu vực nhà ông Chuân, thấy đóng cổng ngõ nhưng không đóng cửa nhà nên Kỳ trèo qua tường bao vào sân. Kỳ đi qua cửa lên cầu thang, vào phòng anh Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988, con trai thứ hai của ông Chuân) ở tầng 2, lấy trộm 2 chiếc điện thoại trên bàn máy tính và đầu giường cất vào túi áo khoác đang mặc rồi đi xuống.

Khi Kỳ đi đến cầu thang thì bị anh Chỉnh phát hiện, hô trộm. Bị gia đình ông Chuân đuổi theo bắt giữ, Kỳ đã dùng dao nhọn đâm chết ông Chuân, anh Chỉnh và đâm bị thương bà Nguyễn Thị Thân (SN 1960, vợ ông Chuân), anh Nguyễn Lương Tuân (SN 1983, con trai cả của ông Chuân), sau đó chạy thoát.

Sập giàn giáo xây dựng cây xăng Hà Tĩnh

Vào thời điểm 8h ngày 9/12, hàng chục công nhân thuộc 2 đội là Đội thợ xây và Đội bê tông đang tiến hành đổ bê tông tại công trình xây dựng cây xăng thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Đến 13h30 cùng ngày, toàn bộ kết cấu bê tông bị đổ sập khiến các công nhân bị giàn giáo và bê tông sắt thép đổ lên.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 2

Trách nhiệm pháp lý trước hết thuộc về chủ thầu.

Vụ tai nạn lao động nói trên đã khiến 2 công nhân tử vong, 6 người khác bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Thông tin được biết, cửa hàng xăng dầu nói trên là do Công ty xăng dầu Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Minh Hưng.

Đại tá Nguyễn Văn An- Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Công an huyện Hương sơn, lực lượng phòng cháy chửa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện xuống hiện trường cùng phối hợp với lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ và hàng trăm người dân địa phương sử dụng một máy cẩu, máy xúc tiếp cận hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo đại tá An, đây là vụ tai nạn lao động, sau khi hoàn tất công tác cứu hộ cơ quan điều tra sẽ vào cuộc nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Xe tải tông CSGT trọng thương

Vào lúc 9h50 ngày 12/12, xe tải nhỏ BKS 89L-0211 chạy trên Quốc lộ 5 tới phường Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) va chạm với xe Toyota 4 chỗ. Đang cắm chốt gần đó, CSGT đội 5 ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng tài xế được cho là vẫn lái xe chạy thẳng, tông vào thượng úy Trương Quốc Đạt, kéo đi khoảng 20 mét, khiến anh Đạt bị thương nặng, rách tả tơi quần áo. Sự việc này đã khiến người dân bất bình, lên án hành vi của tài xế.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 3

Thượng úy Đạt bị ô tô đâm gãy 3 xương sườn, dập phổi trong lúc thi hành công vụ.

Đầu giờ chiều cùng ngày, tài xế Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, Văn Khê, Văn Giang, Hưng Yên) đã ra đầu thú tại Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên.

Tại cơ quan điều tra, Chuyên khai nhận mình là tài xế điều khiển xe ô tô tải 89L-0211 đâm vào thượng úy Trương Quốc Đạt khiến chiến sĩ này bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot