Nữ sinh xinh đẹp bị nhiều mảnh vỡ mũ bảo hiểm đâm vào mặt

Ngày 02/12/2016 01:26 AM (GMT+7)

Chiếc mũ bảo hiểm vỡ ra thành nhiều mảnh sau khi rớt xuống đường đã đâm vào mặt Đào khiến nữ sinh này bị gãy xương xoang trán, chảy dịch tủy não…vô cùng nguy kịch.

Nạn nhân là em Giang Thị Cẩm Đào (21 tuổi, dân tộc Khơ-me, ngụ xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) hiện là sinh viên năm 2, khoa Y- Dược, Trường Đại học Trà Vinh.

Em Trần Thị Thúy Hằng, bạn học cũng là người trực tiếp chăm sóc Đào tại bệnh viện kể lại: Ngày 20/11 vừa qua, Đào cùng nhóm bạn tham gia chuyến đi “Về nguồn tri ân” nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nữ sinh xinh đẹp bị nhiều mảnh vỡ mũ bảo hiểm đâm vào mặt - 1

Đào bị mảnh vỡ mũ bảo hiểm kém chất lượng đâm vào mặt khiến xoang trên trán, xương hàm trên bị gãy, chảy dịch tủy não, hai mí mắt bị mất.

Đào và bạn học tên Nguyễn Thị Tuyết Duyên (21 tuổi, quê Phú Quốc, Kiên Giang) chở nhau trên một chiếc xe máy do Duyên cầm lái. Khi xe đang trên đường về tỉnh Sóc Trăng, do đường xấu có nhiều ổ gà, đá lởm chởm nên lốp xe nổ khiến cả hai ngã xuống đường.

“Bạn Duyên ngã xuống trước, chiếc mũ bảo hiểm vỡ thành nhiều mảnh. Đào ngồi sau bị các mảnh vỡ mũ bảo hiểm đâm nhiều nhát vào mặt khiến máu chảy đầm đìa”, Hằng kể lại trong nỗi bàng hoàng.

Sau tai nạn, Đào và Duyên được mọi người đưa đến bệnh viện Cần Thơ cấp cứu rồi chuyển tiếp lên bệnh viện Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP. HCM điều trị do bị thương quá nặng.

Hằng chia sẻ: “Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Duyên bị chấn thương não, giập lá lách. Sau vài ngày điều trị Duyên đã được xuất viện. Riêng Đào bị mũ bảo hiểm đâm khiến xoang trên trán, xương hàm trên bị gãy, chảy dịch tủy não, hai mí mắt bị mất. Ngoài ra Đào còn bị xuất huyết ổ bụng, ói ra máu liên tục”.

Nữ sinh xinh đẹp bị nhiều mảnh vỡ mũ bảo hiểm đâm vào mặt - 2

Sau 9 ngày điều trị Đào đã tỉnh nhưng nhận thức, nói năng còn rất yếu, người sốt cao hơn 40 độ, chảy dịch tủy não qua vị trí xương xoang trán bị gãy

Ngay sau tai nạn xảy ra, ông Giang Thi (cha Đào) đã khăn gói vài bộ đồ theo xe lên TP. HCM để chăm sóc con. Còn mẹ Đào do bị bệnh động kinh lâu năm nên phải ở quê nhà, mọi người không dám cho biết tin Đào bị nạn vì sợ bà lên cơn. Gia cảnh nhà bạn Đào khó khăn, là hộ cận nghèo nhiều năm liền ở địa phương. 

Nữ sinh xinh đẹp bị nhiều mảnh vỡ mũ bảo hiểm đâm vào mặt - 3

Hình ảnh Đào xinh đẹp trong tà áo dài trước khi gặp tai nạn

“Việc học mới đến nửa chừng mà giờ Đào lại xui rủi gặp nạn khiến ai cũng lo lắng. Không biết Đào có vượt qua nổi để trở lại trường học…”, Hằng nghẹn ngào.

Theo Hằng, thầy cô và bạn bè cũng đã tổ chức quyên góp tiền gửi lên cho Đào được điều trị. Tuy nhiên, số tiền không thấm bao nhiêu so với chi phí mỗi ngày nằm viện.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ em Giang Thị Cẩm Đào, xin liên lạc qua số điện thoại: 0169.3696.174 gặp em Hằng.

Văn Luận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự