Phát hiện 2 con tôm hùm 'bạch tạng' cực hiếm ở Mỹ

Ngày 08/09/2014 17:54 PM (GMT+7)

Hai ngư dân tại Mỹ đã tình cờ bắt được hai con tôm hùm 'bạch tạng' cực kỳ quý hiếm trong vòng 1 tuần.

Dailymail đưa tin, con tôm hùm đầu tiên được Bret Philbrick bắt tại Owls Head hôm 4/9. Con thứ hai được Joe Bates phát hiện ra gần một đê chắn sóng ở Rockland một ngày trước đó.

Các nhà khoa học cho rằng, tỷ lệ tôm hùm bị bạch tạng là khoảng 1/ 100 triệu.

Phát hiện 2 con tôm hùm bạch tạng cực hiếm ở Mỹ - 1

Dù không đủ kích thước chuẩn cho phép nhưng hai con tôm hùm bạch tạng vẫn được lực lượng tuần tra biển cho phép giữ lại bởi đây là loài động vật quý hiếm.

Cũng trong tuần này, Joe Bates cũng bắt được một con tôm hùm màu vàng cũng thuộc loại hiếm, với tỉ lệ 1/30 triệu (cứ 30 triệu con tôm hùm mới có 1 con màu vàng).

Phát hiện 2 con tôm hùm bạch tạng cực hiếm ở Mỹ - 2

Tháng trước, một cô bé 14 tuổi ở Mỹ vừa bắt được một con tôm hùm màu xanh cực hiếm tại bãi cạn Pine Point, ngoài khơi phía tây nam Portland, bang Maine, Mỹ.

Theo các nhà khoa học tại Đại học Maine Lobster, số cá thể tôm hùm xanh đột biến này là vô cùng nhỏ, chỉ có tỉ lệ 1 trên 2 triệu con.

Phát hiện 2 con tôm hùm bạch tạng cực hiếm ở Mỹ - 3

Một bé gái ở Mỹ bắt được con tôm hùm màu xanh cực hiếm

Các chuyên gia cho biết, vỏ tôm hùm màu xanh bắt nguồn từ khiếm khuyết di truyền. Màu sắc sặc sỡ khiến những cá thể này dễ bị kẻ thù phát hiện trong môi trường tự nhiên.

Hà Anh (T.H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot