Phát hiện kinh hoàng tòa tháp được xây dựng từ hơn 650 sọ người, có cả phụ nữ và trẻ em

Ngày 03/07/2017 15:11 PM (GMT+7)

Hơn 650 hộp sọ gắn kết với nhau bằng vôi đã được phát hiện ở một trong những ngôi đền chính thuộc trung tâm thành phố Mexico.

Các nhà khảo cổ thuộc Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia Mexico (INAH) đã tìm thấy hơn 650 hộp sọ gắn kết với nhau bằng vôi kèm theo hàng ngàn mảnh vỡ gần Templo Mayor, một trong những ngôi đền chính nằm ở trung tâm thành phố Tenochtitlan của người Aztec, nay là thủ đô Mexico City.

Phát hiện kinh hoàng tòa tháp được xây dựng từ hơn 650 sọ người, có cả phụ nữ và trẻ em - 1

Hơn 650 hộp sọ được tìm thấy.

Theo các nhà khảo cổ, sọ người trong tháp là đầu bị chặt của các chiến binh có từ trước cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trong số hàng trăm hộp sọ này lại có cả phụ nữ và trẻ em. Phát hiện mới này đã dấy lên câu hỏi mới về nền văn minh Aztec.

"Chúng tôi từng nghĩ chỉ có đàn ông, rõ ràng là đàn ông trẻ, những chiến binh. Không ai nghĩ phụ nữ và trẻ em lại ra chiến trường" - nhà nhân chủng học Rodrigo Bolanos cho biết.

Tòa tháp sọ người này có đường kính khoảng 6m gần nhà nguyện Templo Mayor. Đây được sử dụng cho lễ tế người cúng thần mặt trời, một phần của tôn giáo Mesoamerican cổ đại.

Phát hiện kinh hoàng tòa tháp được xây dựng từ hơn 650 sọ người, có cả phụ nữ và trẻ em - 2

Phát hiện kinh hoàng tòa tháp được xây dựng từ hơn 650 sọ người, có cả phụ nữ và trẻ em - 3

Phát hiện kinh hoàng tòa tháp được xây dựng từ hơn 650 sọ người, có cả phụ nữ và trẻ em - 4

Sọ người trong tháp là đầu bị chặt của các chiến binh có từ trước cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha. 

Phát hiện kinh hoàng tòa tháp được xây dựng từ hơn 650 sọ người, có cả phụ nữ và trẻ em - 5

Phát hiện kinh hoàng tòa tháp được xây dựng từ hơn 650 sọ người, có cả phụ nữ và trẻ em - 6

Phát hiện kinh hoàng tòa tháp được xây dựng từ hơn 650 sọ người, có cả phụ nữ và trẻ em - 7

Tòa tháp có chiều rộng 6m.

Phát hiện kinh hoàng tòa tháp được xây dựng từ hơn 650 sọ người, có cả phụ nữ và trẻ em - 8

"Chúng tôi từng nghĩ chỉ có đàn ông, rõ ràng là đàn ông trẻ, những chiến binh. Không ai nghĩ phụ nữ và trẻ em lại ra chiến trường" - nhà nhân chủng học Rodrigo Bolanos cho biết.

T.N (Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự