Quen qua mạng, bị “người tình” lừa hơn nửa tỷ đồng

Ngày 16/06/2016 08:04 AM (GMT+7)

Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) bắt tạm giam Trần Đình Cường (32 tuổi, xã Tiến Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh), để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Cường là công nhân một công ty xây dựng ở thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam) nhưng tự xưng là trung úy cảnh sát hình sự trên Zalo, Cường đăng bức ảnh mặc đồ công an hòng tạo tin cậy. Dù đã có vợ và hai con ở quê nhưng thường xuyên nói dối chưa có vợ để lừa tình các cô gái.

Tháng 2/2016, qua mạng Internet,  Cường quen biết với chị T. T. H. H (25 tuổi, kế toán của một cơ quan nhà nước ở huyện Tây Giang). Ngày 10/6, Cường bắt xe lên huyện Tây Giang gặp H. Biết H. sắp nhận số tiền lớn để trả lương cho các cán bộ trong cơ quan nên Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt. 

Quen qua mạng, bị “người tình” lừa hơn nửa tỷ đồng - 1

Đối tượng Trần Đình Cường. Ảnh Đ. X

Sáng 13/6, trong lúc chở chị H. về cơ quan để lấy đồ bị bỏ quên, Cường ôm balô tiền chứa hơn 550 triệu đồng cùng xe máy của nạn nhân bỏ chạy. Chị H. sau đó đã trình báo vụ việc tới công an.

Cường bị bắt giữ tại nhà cùng với số tiền 350 triệu chuẩn bị bỏ trốn sau khi đưa cho vợ 200 triệu đồng.

Theo Hoài Văn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự