Rơi xuống cầu không có lan can, mẹ chết đuối, con được cứu sống

Ngày 12/08/2016 22:26 PM (GMT+7)

Chở con bằng xe máy qua chiếc cầu không có lan can, chị Phương không may bị ngã xuống sông khiến cả 2 mẹ con thương vong.

Ngày 12/8, thông tin từ chính quyền xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm một người phụ nữ tử vong, đứa con trai được người dân cứu sống.

Theo đó, vào sáng 12/8, chị Nguyễn Thị Phương (SN 1983) điều khiển xe máy (chưa rõ BKS) chở theo con trai là cháu Hoàng Văn Quê (SN 2013) trên tuyến đường liên xã. Khi đi qua cầu Mới (Giáp ranh giữa xóm Khánh Sơn và Trung Sơn) thì bị ngã xuống sông vì cầu không có lan can.

Rơi xuống cầu không có lan can, mẹ chết đuối, con được cứu sống - 1

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Lúc này có một người dân phát hiện sự việc, nên nhanh chóng nhảy xuống nước cứu bé Quê lên bờ. Khi quay lại, đã thấy chị Phương đã bị nước nhấn chìm. Đến trưa cùng ngày, thi thể chị Phương được gia đình và người dân tìm thấy.

Được biết, chiếc cầu dài khoảng 15m, rộng khoảng 4,5m, hai bên cầu không có lan can và đã xuống cấp trầm trọng.

Hồng Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự