Sai phạm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội NA: Thất thoát gần 800 triệu đồng

Ngày 01/11/2015 00:09 AM (GMT+7)

Ngày 31/10, lãnh đạo Sở LĐTBXH Nghệ An xác nhận có sự sai phạm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An với số tiền bị bớt xén, gây thất thoát lên tới gần 800 triệu đồng.

Trước đó, một nhà từ thiện phản ánh chuyện người tâm thần, neo đơn... tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thiếu sự chăm sóc, ăn uống không đảm bảo và có dấu hiệu bị bớt xén gây thất thu cho nhà nước hàng trăm triệu đồng. Câu chuyện gây bức xúc đặc biệt đối với dư luận, cộng đồng mạng. Sau đó, các đơn vị báo chí đã vào cuộc tìm hiểu đưa tin ban đầu.

Sai phạm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội NA: Thất thoát gần 800 triệu đồng - 1

Bữa cơm “nhạt nhẽo” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

Nội dung phản ánh của nhà từ thiện này đa phần là nhắc đến chuyện mua thực phẩm ít hơn, khai khống giá cả, không cấp phát quần áo của một số lãnh đạo, cán bộ trung tâm...

Ngay sau đó, Sở LĐTBXH Nghệ An đã lập đoàn thanh tra tại trung tâm này.

Sai phạm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội NA: Thất thoát gần 800 triệu đồng - 2

Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An nơi xảy ra sự việc “bớt xén” trên.

Kết quả ban đầu cho thấy, trong thời gian từ 2011 – 2015, Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An đã sai phạm số tiền 779.851.443 đồng. Đây được xác định là số tiền chi sai, chậm chi trả tiền chế độ dành cho đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội.

Hiện thanh tra Sở LĐTBXH Nghệ An đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh để tiếp tục có hướng điều tra vụ việc.

Hồng Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot