Sáng nay, xét xử vụ thảm án giết 4 người ở Lào Cai

Ngày 25/12/2016 11:00 AM (GMT+7)

Sáng nay (25/12), tại xã Trịnh Tường sẽ diễn ra phiên tòa xét xử lưu động vụ thảm án khiến 4 người tử vong.

Sáng nay, xét xử vụ thảm án giết 4 người ở Lào Cai - 1 

Tẩn Láo Lở, hung thủ trong vụ thảm án giết 4 người tại Lào Cai đang được lực lượng chức năng lấy lời khai 

Thông tin từ TAND tỉnh Lào Cai, sáng nay (25/12), TAND tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra tại thôn Phìn Ngan (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai". Bị can gây ra vụ thảm án kinh hoàng khiến 4 người trong gia đình tử vong là Tẩn Láo Lở (24 tuổi, cùng trú tại thôn Phìn Ngan).

Địa điểm diễn ra phiên tòa tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trịnh Tường (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) nhằm mục đích để đông đảo người dân được chứng kiến, theo dõi vụ xét xử. Chủ tọa phiên xét xử là bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chánh án TAND tỉnh Lào Cai. 

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 9/8/2016, tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả làm chết 4 người trong một gia đình: Tẩn Tả Mẩy (SN 1994), con gái là Tẩn Mai Phương (SN 2014) và con gái mới sinh được 28 ngày (chưa đặt tên), cháu ruột là Tẩn Thùy Chi (SN 2010) đều bị giết chết nằm ở các vị trí gần nhà ở của nạn nhân, tài sản bị mất là 14,7 triệu đồng.

Ngày 10/8/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản và lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết quả điều tra ban đầu đã xác định đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án là Tẩn Láo Lở (SN 1992) ở gần nhà nạn nhân ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi gây án, Tẩn Láo Lở đã bỏ trốn lên rừng.

Sau gần 1 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 19h30’ ngày 4/9/2016, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tẩn Láo Lở tại thôn Phìn Ngan (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) trong lúc hắn quay trở về nhà. Ngay sau đó, đối tượng đã được đưa về tạm giữ tại Công an huyện Bát Xát. Tại đây, Tẩn Láo Lở đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. 

Sáng 6/9/2016, Công an tỉnh Lào Cai đã có quyết định khởi tố bị can Tẩn Láo Lở.

Theo Yến Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vụ thảm án kinh hoàng